Lật xe đầu kéo, tắc đèo Hải Vân

Lật xe đầu kéo, tắc đèo Hải Vân
Sáng nsy, 29 - 11, một vụ lật xe đầu kéo đã xảy ra tại dốc cua Tay Áo, km 900 + 700 QL1A đoạn đèo Hải Vân thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, gây tắc nghẽn giao thông trên tuyến.

Vào thời điểm trên, ô tô đầu kéo mang BKS: 81M-4978 kéo rơ-móoc 81R-0414 do Phạm Ngọc Tùng (trú Gia Lai) điều khiển chở gần 22 ống thép lớn lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn cua Tay Áo thì rơ-móoc bất ngờ lật nhào nằm chèn ngang mặt đường. Rất may, lái xe và phụ xe kịp thời nhảy khỏi xe. Vụ tai nạn khiến hàng chục ô tô đầu kéo, ô tô tải chở súc vật và ô tô chở xăng dầu bị mắc kẹt hơn 1km.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành điều hòa giao thông, chặn không cho xe phía Huế vào Đà Nẵng qua đường đèo để giảm ách tắc giao thông trên tuyến. Tuy nhiên, đến 11 giờ trưa nay, hiện trường vẫn chưa được giải tỏa, giao thông QL1A vẫn bị tắc ở đoạn đèo Hải Vân.

Theo Nguyên Khôi
Sài Gòn Giải Phóng

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.