Lật xe khách giường nằm, hành khách đạp cửa tháo chạy

Chiếc xe khách lao xuống hành lang bên đường rồi lật nghiêng.
Chiếc xe khách lao xuống hành lang bên đường rồi lật nghiêng.
Ngay sau khi chiếc xe bị lao xuống hành lang bên đường và lật nghiêng, gần 30 hành khách trên xe đã nhanh chóng mở cửa và thoát ra ngoài an toàn, 3 người trong số đó bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 15h chiều 3/12, tại QL 1, đoạn qua địa phận xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 37B – 002.37 do anh Phan Bá Tuấn (quê ở Nghệ An) điều khiển, chạy hướng Bắc -Nam. Do tránh một xe khác chạy ngược chiều, nên xe khách bị mất lái và lao xuống hành lang bên đường rồi lật nghiêng.

Lật xe khách giường nằm, hành khách đạp cửa tháo chạy ảnh 1 Gần 30 hành khách trên xe may mắn thoát chết.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng gần 30 người, 3 người bị trọng thương được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải cấp cứu gồm: ông Trần Văn Tư (trú tại Đắc Lắc) và 2 người chưa rõ danh tính.

Lực lượng CSGT Công an Quảng Trị, Công an huyện Hải Lăng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn. Nguyên nhân đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Đăng Đức

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG