Lật xe trên đèo Cả, ách tắc giao thông 8 giờ

Lật xe trên đèo Cả, ách tắc giao thông 8 giờ
Đến 12h ngày 16/1, trên quốc lộ 1A đoạn qua đèo Cả thuộc địa phận hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã thông đường trở lại sau tám giờ bị ách tắc giao thông.

Trước đó từ 22g đêm 15/1, hàng ngàn chiếc xe bị ùn tắc ở hai đầu đèo Cả, kéo dài từ xã Hòa Xuân Nam (Đông Hòa, Phú Yên) đến đèo Cổ Mã (Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Tình trạng này xảy ra khi một xe tải từ TPHCM đi Hưng Yên đã tự lật tại khúc cua trên đèo Cả (thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam) và nằm choán hết lòng đường, toàn bộ hàng hóa trên xe đổ ngổn ngang trên mặt đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Theo chủ xe tải, khi đang đi trên đèo Cả, chiếc xe bị vỡ ống dẫn dầu tay lái, không điều khiển được.

Lật xe trên đèo Cả, ách tắc giao thông 8 giờ ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn hai xe đấu đầu nhau ở Ninh Thuận - Ảnh: L.Trường

Khoảng 2 giờ sáng 16/1, trên quốc lộ 1A khu vực xã Hộ Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận), xe khách giường nằm chở 44 khách chạy từ TP.HCM ra Quảng Ngãi và xe container chạy hướng ngược lại đã đâm va trực diện. Đầu cả hai xe bị vỡ toác, bẹp dúm. Xe khách bị văng sang phía bên trái, đầu cắm xuống ruộng. Xe tải vẫn nằm trên mặt đường.

17 người bị thương nặng (trong đó có ba lái xe, phụ xe) đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã điều xe đưa số hành khách còn lại về Quảng Ngãi.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG