Lật xuồng trên sông Ba, 2 phụ nữ mất tích

Lật xuồng trên sông Ba, 2 phụ nữ mất tích
Bốn người cùng ngồi xuồng ra bãi bồi giữa sông Ba (Phú Yên) cắt cỏ cho bò. Khi ra đến giữa dòng, bất ngờ gặp luồng nước xoáy làm thuyền bị lật úp khiến hai người phụ nữ mất tích, hai người đàn ông may mắn thoát nạn vì biết bơi.

Sự việc xảy ra lúc 13h ngày 21/11 trên sông Ba, đoạn chảy qua thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa ( tỉnh Phú Yên).

Công an xã Hòa Thắng cho biết, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Sung ở thôn Phong Niên (xã Hòa Thắng) dùng xuồng gỗ chở ông Nguyễn Văn Hơn và các bà Phan Thị Lẽ, Trương Thị Hồng Hạ (trú ở cùng thôn) ra bãi bồi giữa dòng sông Ba cắt cỏ cho bò. Khi ra đến giữa dòng, bất ngờ gặp luồng nước xoáy làm thuyền bị lật úp.

Ông Sung và ông Hơn bơi được vào bờ, còn bà Lẽ và bà Hạ bị nước cuốn trôi, mất tích. Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến 17 giờ 30 cùng ngày lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tung tích 2 phụ nữ bị nước sông cuốn trôi.

Những ngày qua, trên địa bàn Phú Yên liên tục có mưa; có thời điểm thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng từ 900-3.700m3/s, làm nước sông Ba dâng cao, chảy xiết.

Theo Quân đội Nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.