Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi

Các trung tâm thương mại lớn tại TPHCM đều chệt kín người dịp nghỉ lễ 30/4
Các trung tâm thương mại lớn tại TPHCM đều chệt kín người dịp nghỉ lễ 30/4
TPO - Trong khi có nhiều người về quê hoặc đi du lịch thì có không ít người dân Sài Gòn tận hưởng kì nghỉ lễ trong các siêu thị và trung tâm thương mại.

Dịp lễ 30/4, Sài Gòn nắng nóng lên đến hơn 40 độ C, nhiều gia đình có con nhỏ ngại đưa trẻ ra ngoài đã chọn phương án đưa nhau đến trung tâm thương mại.

Mới 8h tại Aeon Bình Tân, Aeon Tân Phú hàng ngàn người đã xếp hàng vào đây vui chơi. Hầu như quầy hàng nào cũng ken kín người. Chen chúc xếp hàng hơn 15 phút mới đến lượt mình chọn món, chị Hồ Thị Thủy (25 tuổi, nhân viên kế toán) cho hay: “Được nghỉ lễ dài ngày nhưng mình không dám đi xa vì nơi nào cũng cháy phòng, cháy vé. Vì vậy mình chọn ăn lễ ở thành phố. Ra ngoài nắng gay gắt, sợ con bệnh nên mình đưa gia đình vào trung tâm thương mại vừa mát mẻ, vừa vui chơi suốt cả ngày”.

Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 1

Xếp hàng vào thang máy

Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 2

Khu ăn uống hàng trăm người xếp hàng

Các hệ thống của Vincom cũng trong tình trạng quá tải. Tại Vincom Q.1, tầng hầm giữ xe gần như không còn chỗ. Các tầng của tòa nhà này đều chật kín người, đặc biệt là các khu ăn uống, vui chơi.

Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 3 Xe quá đông, khách chật vật để gửi xe, lấy xe
Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 4

Tranh thủ "tự sướng" khi vừa vào trung tâm

Anh Trần Văn Huy (40 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) chia sẻ: “Hôm nay thành phố có bắn pháo bông mừng lễ 30/4 nên tôi đưa cả gia đình vào trung tâm chơi cả ngày, chiều tranh thủ ra Q.2 để xem pháo bông luôn. Tuy nhiên hầu hết các trung tâm thương mại, lượng khách đổ về đây những ngày này rất đông nên chờ họ phục vụ cũng khá lâu, như khi gia đình mình gọi món ăn, trung bình từ 30 phút mới có món. Tuy nhiên, ai cũng vui vẻ vì biết hôm nay nhân viên phải chạy hết công suất để phục vụ khách”.

Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 5

Do khách quá đông, nhiều trẻ em ngủ luôn trên tay mẹ

Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 6

Đa số các gia đình có con con nhỏ đều đến trung tâm thương mại để vui chơi, trốn nắng

Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 7
 
Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 8

Siêu thị trang bị xe đẩy kiêm xe hơi cho trẻ

Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 9

Trẻ em ngời ngay trên xe để khỏi lạc

Ở các trung tâm thương mại, khách hàng gần như được phục vụ từ A tới Z, từ ăn uống, vui chơi, nghỉ ngơi, xem phim... "Giá cả mềm;thức ăn ngon, sạch sẽ; ở đây còn rất mát mẻ nên gia đình mình vui chơi cả ngày cũng chưa hết" - chị Lê Thị Phương (quê Cà Mau), lần đầu tiên đến TPHCM vui vẻ nói.

Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 10 Tranh thủ nghỉ chân sau thời gian vui chơi
Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 11 Khách đến đây đều đi theo nhóm hoặc gia đình
Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 12 Các ghế nghỉ chân đều như không còn chỗ

Ngoài ra, nhiều chương trình khuyến mãi của các nhãn hàng đều tranh thủ dịp này tung hàng giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng.

Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 13 Hàng giảm giá hút khách
Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 14 Nhãn hàng nào cũng khuyến mãi đậm
Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 15

Không còn một chỗ trống ở các quầy hàng ăn uống

Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 16

Món gì cũng phải xếp hàng

Lễ 30/4, người Sài Gòn xếp hàng vào trung tâm thương mại ăn chơi ảnh 17

Nhiều món ăn ngon đợi khách

Dự đoán được tình hình này nên các trung tâm thương mại lớn ở TPHCM đã huy động tối đa nhân lực để phục vụ nhu cầu của người dân trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Hàng hóa cũng được các đơn vị chuẩn bị với số lượng lớn để sẵn sàng “tiếp ứng”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.