Lễ cầu siêu nạn nhân vụ TNGT ở Cam Nghĩa

Lễ cầu siêu nạn nhân vụ TNGT ở Cam Nghĩa
TP - Lễ cầu siêu cho vong linh 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông, xảy ra tại đoạn QL1A qua tổ dân phố Nghĩa Bình (phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 18-3, tại chùa Phước Long (đường Phan Bội Châu, tổ dân phố Thuận Hòa, phường Cam Thuận, Cam Ranh). Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cam Ranh cho biết, ngày 11-3.

> Lại thêm nạn nhân tử vong vụ tai nạn thảm khốc
> Người thứ 12 tử vong trong tai nạn kinh hoàng ở Khánh Hòa

Chiều 11-3, ông Nguyễn Xuân Chánh, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa đã đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thăm chị Lê Hoài Thi, nạn nhân vụ TNGT sáng 8-3.

Ông Chánh thay mặt Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa xin lỗi gia đình chị Thi và trao cho gia đình 4,5 triệu đồng, là tiền hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Cam Ranh, Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cam Ranh.

Chị Thi sinh năm 1994, trú tại phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định), sinh viên năm nhất trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh, bị nạn khi đang trên xe 77B-003.69 từ TP. Hồ Chí Minh về thăm gia đình.

Tai nạn khiến chị Thi bị chấn thương sọ não, tụ máu não và phù nề quanh não, đang được chăm sóc đặc biệt, chưa thể tiến hành phẫu thuật.

Sau khi tai nạn xảy ra, chị Thi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh, sau đó chuyển gấp tới Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa khi chưa rõ danh tính. Khi Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa biết được danh tính chị Thi, lại quên thông báo cho các cơ quan liên quan, nên chị chưa được nhận tiền hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, đoạn QL1A xảy ra vụ TNGT sáng 8-3 có tầm nhìn thoáng, mặt đường rộng, phẳng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không thể nói tai nạn xảy ra do yếu tố hạ tầng giao thông.

Liên quan đến nghi vấn, bùn bã mía rơi vãi có thể là nguyên nhân gây ra vụ TNGT kinh hoàng sáng 8-3, chiều 11-3 Trung tá Hồ Hồng Thắng, Đội trưởng Đội CSGT, Công an Cam Ranh xác nhận, trong hai năm 2012 - 2013 đã có khoảng 40 vụ xe chở bùn mía (chất thải sau công đoạn làm mật) từ Nhà máy đường Cam Ranh về Cty TNHH Phân Bón Sông Lam, chi nhánh Cam Ranh làm rơi vãi bùn mía ra đường bị xử phạt hành chính. Mỗi vụ bị phạt 2 triệu đồng.

Theo quy định tại nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ, hành vi làm rơi vãi chất thải làm mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường chỉ bị phạt tiền, không bị phạt giữ xe hay thu bằng lái xe.

TPHCM tiếp nhận bốn nạn nhân

Chiều qua 11-3, bác sĩ Phạm Thanh Việt- Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Chợ Rẫy cho biết nơi đây vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông này. 4 bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng khá nặng. Lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo các đơn vị điều trị chưa thu viện phí với các nạn nhân này để họ an tâm điều trị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG