Quảng Bình:

Lễ cúng cơm giỗ đầu tại ngôi nhà tuổi thơ Đại tướng

Ngày 23/9, tại ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các con cháu đã tổ chức Lễ cúng cơm theo truyền thống quê hương để tưởng nhớ một năm ngày mất của Người.

Từ sáng sớm, trong căn nhà gỗ 3 gian tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ thủy, Quảng Bình, nhiều người đã về đây thắp những nén hương thơm tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Lễ cúng cơm giỗ đầu tại ngôi nhà tuổi thơ Đại tướng ảnh 1
Lễ cúng cơm giỗ đầu tại ngôi nhà tuổi thơ Đại tướng ảnh 2

Từ sáng sớm nhiều người đã về ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá, thắp nén tâm hương.

Sau khi thắp hương ở đền thờ họ Võ, nhiều người con cháu trong dòng tộc đã tiến hành dâng cúng cơm cho Người.

Ông Võ Đại Hàm (cháu gọi Đại tướng bằng chú, đồng thời là người trong nom ngôi nhà tưởng niệm) cho biết: “Nếu tính theo dương lịch thì ngày mất của Đại tướng là ngày 4/10, nhưng theo phong tục truyền thống thì ngày mất của Đại tướng được tính theo âm lịch là ngày 30/8. Nên nhằm đúng ngày 30/8 âm lịch, gia đình và dòng tộc họ Võ đã tiến hành lễ cúng cơm cho Đại tướng".

Lễ cúng cơm giỗ đầu tại ngôi nhà tuổi thơ Đại tướng ảnh 3

Trưởng phái dòng họ Võ, ông Võ Hoàng Hữu Luyến, thắp hương và thực hiện các nghi lễ cúng tại bàn thờ Đại tướng.

Ông Hàm cũng cho biết thêm, cũng ngày này, tại nhà riêng của Đại tướng tại số 30 Hoàng Diệu (TP Hà Nội), vợ và các con của Đại tướng cũng tổ chức Lễ cúng cơm tròn một năm cho Người.

Lễ cúng cơm giỗ đầu tại ngôi nhà tuổi thơ Đại tướng ảnh 4
Lễ cúng cơm giỗ đầu tại ngôi nhà tuổi thơ Đại tướng ảnh 5

Một mâm cơm cúng được đặt ngoài trời, trước sân nhà Đại tướng.

Lễ cúng cơm giỗ đầu tại ngôi nhà tuổi thơ Đại tướng ảnh 6

Ông Võ Đại Hàm thành kính dâng hương.

Theo Hoàng Phúc - Đặng Tài
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.