Lễ đền Bà Chúa Kho: Dịch vụ 'hốt' tiền từ A đến Z

Lễ đền Bà Chúa Kho: Dịch vụ 'hốt' tiền từ A đến Z
TP - Vào dịp đầu năm, đền Bà Chúa Kho ở làng Cổ Mễ, xã Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh lại đông đúc khách hành hương đến vay tiền hoặc xin lộc rơi, lộc vãi. Năm nay, lượng khách đến đền vào dịp ngày nghỉ đầu năm (mồng 9, 10 tháng Giêng) tăng mạnh, mỗi ngày có đến hàng vạn người.

> Nhộn nhịp trước ngày khai ấn đền Trần

Đường vào đền Bà Chúa Kho san sát hàng quán
Đường vào đền Bà Chúa Kho san sát hàng quán .

Ngay đầu con đường dẫn vào đền, hàng quán san sát với đủ dịch vụ: ăn uống, viết sớ, bán đồ lễ, sắp lễ thuê… Trong đó, nhộn nhịp nhất là các cửa hàng bán các cành vàng, lá ngọc, xôi, thịt gà… lẫn lộn. Các dịch vụ này có giá trên trời. Đồ cúng như gà, xôi, giò chả đắt gấp nhiều lần so với bên ngoài. Càng vào sâu trong đền, các dịch vụ càng phong phú.

Ban tổ chức đã chuẩn bị lượng mâm, khay khá lớn cho du khách đến đặt lễ, nhưng số điểm cho thuê mâm, đĩa và sắp lễ thuê có đến hàng chục điểm xung quanh cửa đền, vây kín nhà sắp lễ. Mỗi lần thuê mâm, khay, du khách phải trả 10-20 nghìn đồng. Vào khu thờ chính, không khó có thể bắt gặp hàng chục thày cúng đứng lẫn với du khách, trên tay cầm chiếc đĩa, trên có hai đồng xu.

Đây là những người làm dịch vụ khấn thuê. Ban đầu, họ yêu cầu đưa 500 đồng để làm lễ, sau khi du khách đưa tiền, họ liền hỏi họ, tên, quê quán, hoàn cảnh gia đình một cách qua loa sau đó khấn rất nhanh với một bài khấn thuộc lòng và tung hai đồng tiền xu xem sấp ngửa. Khấn xong, họ đòi ngay tiền công với mức trung bình 20 nghìn đồng/lần. Nhiều du khách khi thấy họ khấn xong vẫn không biết họ khấn gì và mức tiền không được ngã giá trước nên rất bất bình.

Cũng do lượng khách đến đặt lễ khá đông nên năm nay còn có cả dịch vụ. đặt lễ thuê. Thông thường có khoảng 2-3 thanh niên trai tráng luôn có mặt tại mỗi ban thờ, họ sốt sắng chào mời du khách đặt lễ thuê với giá 10-20 nghìn đồng/chỗ tùy từng vị trí. Nếu du khách tự đặt lễ cũng bị những người này gây khó dễ bằng thái độ khó chịu và xô đẩy mâm lễ.

Cuối cùng, khi du khách lễ xong, tại các điểm hóa vàng cũng có một đội quân khá đông đảo tới tấp chào mời khách thuê hóa với giá khoảng 10 nghìn đồng/lượt. Có khi không cần khách phải nhờ, họ tự đến rồi vứt giùm vào lò sau đó quay lại xin tiền công. Những người này đều không hề đeo thẻ, biển của Ban tổ chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.