Hàng ngàn lượt người đổ về dự hội và được hoà mình vào không gian của các lễ hội Lồng tồng (lễ hội xuống đồng) tại xóm Pác Moòng, thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn.
Tại đây, hàng trăm đôi nam nữ, già trẻ người Tày, Nùng địa phương tranh nhau trổ tài, tham gia “Liên hoan hát Sli, hát Lượn xã Quảng Lạc mở rộng 2019”.
Bên cạnh đó, các môn thi thể thao đậm đà bản sắc dân tộc đã cuốn hút ngươi xem hội như: Ném còn, đẩy gậy, đánh đáo, đánh cờ rất sôi nổi, say mê.
Xã Quảng Lạc cách trung tâm thành phố Lạng Sơn chừng 5km theo quốc lộ 1A cũ. Ở Lạng Sơn, đầu xuân có hàng trăm lễ hội Lồng tồng được tổ chức đan xen ở 11 huyện, thành phố, nhưng Lễ hội xuống đồng ở xã Quảng Lạc được coi là một trong những hoạt động mở màn.
Ông Phạm Đình Duy - Bí thư xã kiêm Chủ tịch UBND xã xã Quảng Lạc cho biết: Lễ hội Lồng tồng tổ chức vào ngày 5 tháng Giêng gắn với di tích Đình Pác Moòng là một điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình trải nghiệm, du xuân của nhân dân và du khách.
Đình Pác Moòng được xây dựng vào cuối thế kỷ XVIII trên 1 gò đồi thuộc thôn Pác Moòng gắn với truyền thuyết vua Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) đã từng lên Xứ Lạng tuần du biên giới; sau khi trở về kinh thành, nhân dân trong vùng Pác Moòng đã lập Đình thờ và tôn ông là Thành hoàng làng, cầu mong mảnh đất biên giới không bị giặc giã, bệnh tật, mùa màng bội thu.
Tham gia Lễ hội năm nay, du khách được thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng như: Lợn quay nhồi lá mác mật cả con, bánh phồng phềnh, khẩu Sli và cùng đắm mình với triền đồi hoa đào, hoa mơ, hoa mận đang nở rộ rất đẹp mắt, ấn tượng.
Cuộc thi hát Sli, Lượn của người Tày rất say mê .Ảnh: D.Chiến