Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2014

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2014
TPO - Từ ngày 17 đến 19 tháng 3 năm 2014 (tức ngày 17 đến 19/2 Âm lịch), tại khu di tích, thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ hội kính mừng ngày Vía của Đức Quán Thế Âm Bồ tát (19/2).

Đức Quán Thế Âm Bồ tát, một vị Bồ tát Đại Từ Bi với Hạnh Nguyện cứu khổ, lắng nghe, chan hòa tình thương yêu, phổ độ, cứu giúp muôn loài.

Về dự Lễ hội năm nay có đại diện UBND thành phố Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn cùng đông đảo du khách ở nhiều vùng, miền trong cả nước.

Tin, bài, ảnh, video cộng tác của bạn đọc, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Lễ hội Quán Thế Âm 2014 ngoài phần Lễ diễn ra trang trọng nêu bật ý nghĩa của ngày Vía và Hạnh Nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ tát, cầu nguyện cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa thì phần hội cũng tưng bừng, sôi nổi với các hoạt động như: Đua thuyền truyền thống trên sông Cổ Cò, biểu diễn văn nghệ hát bài chòi, triển lãm Thư pháp, hóa trang hình tượng Đức Quán Thế Âm Bồ tát.

Đặc biệt, lễ hội năm nay Đoàn Phật giáo Thái Lan đã trực tiếp khánh lễ Pháp đàn gia trì Ngọc Xá lợi Phật, hướng dẫn thiền định và biểu diễn kết hoa lá thành 7 đầu rắn chầu Đức Phật...

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2014 tạo được dấu ấn riêng biệt của một trong những Lễ hội Tâm linh lớn nhất miền Trung trong những ngày mùa xuân tươi vui, ấm áp.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2014 ảnh 1
 
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2014 ảnh 2
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2014 ảnh 3
 
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2014 ảnh 4
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2014 ảnh 5
Đồ Quang Huỳnh
Đà Nẵng
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.