Lễ phát động Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”

TPO - Ngày 21/8/2020, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”.

Chủ trì Lễ phát động Giải báo chí có: Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”; Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đồng Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí; Đồng chí Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Thành viên Ban Chỉ đạo Giải báo chí, Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Đồng Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, chỉ một ngày sau khi đọc Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị, một trong 6 nhiệm vụ cần thực hiện ngay là “Tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để bầu ra Quốc hội”. Vượt qua muôn vàn khó khăn, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam của nhân dân ta đã được tổ chức thành công vào ngày 6-1-1946. Đây là lần thứ hai Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí viết về Đề tài Quốc hội.

Kể từ đó đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua chặng đường gần 75 năm hình thành và phát triển. Trong quá trình đó, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội không ngừng được cải tiến và đổi mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng hành cùng quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam, báo chí luôn đóng vai trò rất quan trọng.

Hiện nay, mỗi kỳ họp Quốc hội có sự tham gia đưa tin của hàng trăm cơ quan thông tấn báo chí. Các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự và đưa tin. Những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cũng luôn nhận được sự quan tâm đưa tin, phản ánh kịp thời. Chất lượng tin, bài về Quốc hội ngày càng được nâng lên rõ rệt; đã có nhiều bài phân tích, bình luận sắc sảo; có nhiều phóng sự, chuyên đề khai thác các khía cạnh đa chiều của thực tiễn; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, nâng cao vị thế, hình ảnh của Quốc hội trong lòng cử tri và nhân dân cả nước.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, phát huy tinh thần thi đua yêu nước kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, thay mặt ban Chỉ đạo, Ban tổ chức giải, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hy vọng, các nhà báo, các cộng tác viên, các thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí sẽ gửi nhiều tác phẩm viết về đề tài Quốc hội tới Ban tổ chức.

Lễ phát động Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” ảnh 1

 Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại buổi lễ phát động.

Lễ phát động Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” ảnh 2
Lễ phát động Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” ảnh 3

Quang cảnh buổi lễ phát động vào chiều ngày 21/8 .

Tại Lễ phát động Giải báo chí, Ban tổ chức đã công bố các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam” và Công bố Thể lệ Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”.

Theo đó, Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” được áp dụng đối với 05 loại hình báo chí là: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Thể loại báo chí dự Giải gồm tin, bài phản ánh, ảnh báo chí, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài chân dung, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ 1/1/2016 đến 31/10/2020. Thời gian trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 4/1/2021.

Về cơ cấu giải thưởng, gồm: 05 giải A, mỗi giải 40 triệu đồng; 10 giải B, môi giải 30 triệu đồng; 15 giải C, mỗi giải 10 triệu đồng; 20 giải khuyến khích, mỗi giải 05 triệu đồng.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Nhà báo Việt Nam: Ban Thư ký Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” Ban Nghiệp vụ, Hội NBVN, 59 Lý Thái Tổ - Hà Nội. ĐT: 024.38.246.530 - 024.3935, 1071 - 097.262,8386. Hoặc Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 080,46326 - 0989792626 (Ngoài bì ghi rõ: Dự Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”). Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.