Lên biên giới canh chừng dịch corona

Kiểm soát chặt người nhập cảnh vào Lạng Sơn Ảnh: Duy Chiến
Kiểm soát chặt người nhập cảnh vào Lạng Sơn Ảnh: Duy Chiến
TP - Chiều 31/1, ngược quốc lộ 1A với cái rét thấu da, phóng viên Tiền Phong tới những điểm nóng ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp, chủng virus corona mới (nCoV) tại vùng biên giới Lạng Sơn.

Trong cái tĩnh lặng, bạt ngàn lau sậy là con đường nhỏ dựng đứng mang tên đồi 05, 06 thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Nơi đây là con đường độc đạo xuyên qua biên giới rất gần và thuận tiện.

Trung tá Bùi Văn Nam, cán bộ Đồn Biên phòng (BP) cửa khẩu Hữu Nghị được cử đến chốt 05, 06 gần tuần nay. Anh cho biết, từ khi có dịch corona, đơn vị đã thành lập 7 tổ công tác (mỗi tổ có 3 chiến sỹ BP và 2 dân quân địa phương) đóng chốt ở tất cả đường mòn, lối tắt từ mốc 1007 đến mốc 1021 do đồn BP Hữu Nghị quản lý.

Theo trung tá Nam mọi người đều nâng cao tinh thần trách nhiệm cao. “Cấp trên quán triệt và các thành viên trong tổ đều thống nhất phải canh gác ngày đêm 24/24 giờ, tuyệt đối không cho bất cứ người và hàng hóa thẩm lậu”. Anh Nam khẳng định.

Tương tự, tại các điểm nóng thuộc đồn BP Tân Thanh (huyện Văn Lãng) như: Rọ Bon, Hang Dơi - Thác Ném, Đường Đài, lối mòn 389, đỉnh dốc Quan Tài đã được lực lượng BP phối hợp với Hải quan canh gác cẩn mật.

Thiếu tá Nguyễn Đức Trịnh, Đồn trưởng BP Tân Thanh cho biết, tất cả chỉ huy đều được cắt cử đến các mục tiêu, chốt chặn để kiểm tra, đôn đốc hàng ngày. Lạng Sơn đã cấp kinh phí và cho xây dựng hàng nghìn mét hàng rào dây thép gai, gần đây nhất là “bức tường thành mềm”, cao gần 3m, dài 46,5m vừa được khánh thành, bịt kín con đường độc đạo nối từ khu vực Hang Dơi sang “tổng kho Lũng Nghịu - Trung Quốc”.

Sáng 31/1, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Bộ đội BP do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội BP đã đến kiểm tra một số đơn vị làm nhiệm vụ tại biên giới Lạng Sơn. Ông Chiến căn dặn, những người lính mang quân hàm xanh cần nỗ lực hơn nữa, chung tay giúp sức cùng các ngành chức năng, địa phương phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh corona, xứng đáng là chiến sỹ đứng trên tuyến đầu Tổ quốc.

Nỗ lực chờ xuất hàng

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, theo thông báo của phía Trung Quốc, mọi hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới Việt - Trung tạm đóng cửa các cặp chợ cửa khẩu thuộc Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) từ ngày mồng 7 tháng Giêng đến 15 tháng Giêng Canh Tý.

Riêng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ thực hiện sớm hơn, từ ngày 3/2. “Hiện nay hàng tồn kho tại cửa khẩu Hữu Nghị không đáng kể, chỉ còn 9 xe của doanh nghiệp người miền Nam chờ xuất sang Bằng Tường, Trung Quốc”, ông Bộ cho biết.

Còn tại cửa khẩu Cốc Nam và Tân Thanh hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa gần như “đóng băng”. Bà Đào Thu Lan, Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh cho biết, theo thống kê, trên bãi kiểm hóa còn tồn khoảng 116 xe container chở quả thanh long.

“Các xe này đã đến trước ngày mồng 7 tháng Giêng âm lịch. Sáng nay (31/1), đại diện Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc với các ngành hữu quan Trung Quốc và thống nhất sẽ tạo điều kiện cho các xe hàng này được xuất qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vào ngày mồng 10 tháng Giêng nếu như doanh nghiệp của ta có nhu cầu chuyển đường xuất khẩu”, bà Lan nói

Theo báo cáo ngày 31/1, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có gần 1.000 khách nhập cảnh. Còn tại các cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình), Cốc Nam, Tân Thanh (huyện Văn Lãng), trung bình có 40-50 khách nhập cảnh từ Trung Quốc chủ yếu thăm thân, làm việc. Tất cả đều được kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm virus corona. 

MỚI - NÓNG