Lên núi chăn bò bị lợn rừng nanh dài cắn trọng thương

Anh Hồ Văn Ven đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh CTV.
Anh Hồ Văn Ven đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh CTV.
TPO - Ngày 7/12, anh Hồ Văn Ven (36 tuổi, xã Phước Chánh, Phước Sơn, Quảng Nam) vẫn đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để chữa trị vết thương do lợn rừng cắn.   

Anh Ven kể: sáng 23/11 anh lên núi chăn bò thì một con lợn rừng từ trong rẫy lao ra húc anh ngã và tấn công anh. 

Do lợn rừng quá to, nanh dài tấn công bất ngờ nên anh Ven chỉ biết ôm mặt, la hét kêu cứu. 

Khoảng 5 phút sau, đàn chó săn hơn 10 con chạy tới, thì con lợn rừng mới bỏ chạy vào rừng. Lúc sau, một nhóm thợ săn 8 người xuất hiện, 3 người cõng anh ra trạm y tế xã cấp cứu. Số còn lại tiếp tục đuổi con lợn rừng. 

Anh Ven sau đó được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam với hơn 5 vết cắn khắp cơ thể. Tay trái bị 2 vết cắn đứt gân, 4 vết đã được khâu với hàng chục mũi. Riêng vết cắn ở đùi các bác sĩ cho biết, do vết thương sâu tới tận xương nên phải chờ khô mới khâu được.

Được biết, nhóm thợ săn trên là người của xã Phước Chánh. Sau khi rượt đuổi, họ đã bắn được con lợn rừng tấn công anh Ven và làm thịt. Con lợn rừng cân nặng hơn 100kg.

MỚI - NÓNG