Quảng Nam:

Lên phương án bảo vệ 2 khu rừng đặc biệt quý hiếm

Lên phương án bảo vệ 2 khu rừng đặc biệt quý hiếm
TP - Ngày 19/2, UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, vừa thành lập tổ công tác đi khảo sát khu rừng lim xanh được xem là đặc biệt quý hiếm, rộng tới hơn 3 ngàn hécta ở vùng giáp ranh giữa 2 huyện Nam Giang và Tây Giang. 

Theo đó, mặc dù mới chỉ khảo sát được vài tiểu khu nhưng đã phát hiện nhiều cây lim xanh có đường kính hơn 2m, nhiều người ôm không xuể (ảnh). 

Ông Lê Hoàng Linh – Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho hay, khu rừng này hiện đang là “đích ngắm” của lâm tặc vì độ quý hiếm và nhiều của gỗ. Cách đây vài năm đã khởi tố một vụ án phá rừng lim xanh. 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Tây Giang cũng còn khu rừng Pơmu được xem là rừng nguyên sinh với hàng trăm cây gỗ quý 2 – 3 người ôm.

“Huyện đang khảo sát, làm hồ sơ trình cấp trên đề nghị lập 2 khu rừng này thành loại rừng đặc biệt để có cơ chế bảo vệ tốt hơn” – ông Linh nói.

MỚI - NÓNG