Leo mái nhà gỡ diều, bị điện phóng cháy mặt

Leo mái nhà gỡ diều, bị điện phóng cháy mặt
Trong lúc đang lấy cánh diều bị dính trên đường dây trung thế, Phát bị điện phóng vào người cháy da mặt, tay và ngực.

Ngày 16/3, ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, Điện lực huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, vừa lập biên bản xử lý, khắc phục hậu quả 2 vụ tai nạn điện do người thả diều gây ra.

Trước đó, vào 10/3, trên đường dây trung thế đoạn thuộc xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất xảy ra vụ phóng điện khiến anh Phạm Ngọc Phát (17 tuổi) bị bỏng nặng.

Các nhân chứng cho biết, thấy diều bị vướng vào đường dây điện ở độ cao 8m, Phát leo lên mái nhà gần đó, dùng sào kim loại gỡ diều. Khi anh này vừa đưa sào sát đường dây, thì bị điện phóng xuống gây bỏng.

Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng da mặt, ngực và tay bị cháy. Ngành chức năng ngắt điện tại khu vực trong 2 giờ để khắc phục hậu quả.

Trước đó, vào 3/3, một số trẻ em dùng dây kẽm thả diều xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất. Khi diều bị đứt, vướng vào đường dây hạ thế.

Vụ việc khiến đường dây bị đứt, hàng trăm thiết bị điện, điện tử của gần 200 hộ dân thuộc ấp Ðức Long 2 (xã Gia Tân 2) hư hỏng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.