Liên quan đến cầu Chợ Đệm: Thêm một bê bối

Liên quan đến cầu Chợ Đệm: Thêm một bê bối
TP - Dư  âm của sự cố sập dầm cầu Chợ Đệm thuộc dự án đường cao tốc TPHCM - Trung Lương vào chiều ngày 10/3 làm chết và bị thương hai công nhân chưa kịp lắng xuống thì mới đây, các cơ quan chức năng lại tiếp tục phát hiện thêm một vụ bê bối khác liên quan đến công trình này.

>> Sập dầm cầu Chợ Đệm do sơ suất thao tác thiết bị nâng hạ

Ngày 21/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài có buổi làm việc với các sở ngành chức năng, UBND huyện Bình Chánh và ban quản lý dự án Mỹ Thuận – đại diện chủ đầu tư. Cuộc họp trên nhằm xem xét một số phát sinh liên quan đến dự án đường cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Qua kiểm tra thực tế công trường, hồ sơ thiết kế, hồ sơ quy hoạch, bình đồ tuyến dự án đường cao tốc TPHCM – Trung Lương và một số dự án liên quan, cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện cầu Chợ Đệm có một trụ cầu nằm trong lộ giới của tuyến đường Nguyễn Hữu Trí thuộc địa bàn huyện Bình Chánh.

Cơ quan chức năng phát hiện sai sót nghiêm trọng trên bắt nguồn từ sự tùy tiện của một số đơn vị, cá nhân tự ý thay đổi các thỏa thuận được UBND Huyện Bình Chánh đề cập tại văn bản số 871/UB vào ngày 23/9/2004.

Ngày 19/3, Văn phòng UBND TPHCM cho biết vừa ban hành văn bản số 139/TB-VP thông báo ý kiến của Thường trực UBND thành phố về việc giao lãnh đạo Sở GTVT và Chủ tịch UBND Huyện Bình Chánh rà soát, hệ thống lại toàn bộ sự việc dẫn đến sai phạm, làm rõ trách nhiệm của những cơ quan, đơn vị, cá nhân khi thực hiện công việc, báo cáo thường trực UBNDTP xử lý trong thời gian sớm nhất.   

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.