Liên tiếp 2 vụ ô tô mất lái trôi tự do tông sập nhà

0:00 / 0:00
0:00
Xe khách tông sập tường nhà.
Xe khách tông sập tường nhà.
TPO - Cả 2 vụ xảy ra trên địa bàn TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) trong cùng một ngày. Một chiếc xe khách dừng đỗ trên vỉa hè bỗng trôi tự do tông sập tường nhà dân. Xe tải đang lưu thông trên Quốc lộ 20 đột ngột bị mất lái tông vào ngôi nhà ven đường khiến 2 người bị thương.

Khoảng 17 giờ ngày 3/3, xe khách 16 chỗ đang dừng đỗ trên vỉa hè đường Hà Giang (phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) đột ngột lao nhanh về phía trước, tông gãy trụ mái che rồi ủi sập tường nhà của ông Nguyễn Văn Phước (số 245 Hà Giang).

Nhiều người dân buôn bán tại khu vực này lớn tiếng tri hô và bỏ chạy tán loạn. Lúc đó trên xe khách không có người nên không xảy ra thương vong.  

Liên tiếp 2 vụ ô tô mất lái trôi tự do tông sập nhà ảnh 1 Chiếc xe khách không người lái trôi tự do.

Khổ chủ kể đang ở bên nhà hàng xóm thì nghe tiếng la hét thất thanh ngoài đường rồi một tiếng động lớn vang lên khiến mặt đất rung chuyển. Khi hai vợ chồng chạy về tới nhà thì đầu xe đã nằm gọn trong phòng.

Sáng cùng ngày, chiếc xe tải biển số 49C-019.84 do tài xế L.T.Q (46 tuổi, trú TP.Phan Thiết, Bình Thuận) điều khiến lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP.Đà Lạt đi TP.HCM. Đến đoạn qua thôn Tân Hóa (xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc), xe tải bất ngờ mất lái tông vào nhà ông Nguyễn Ngọc Trung. Cú tông quá mạnh làm sập cửa chính và vách tường của căn nhà, ca bin xe tải nằm gọn trong phòng khách.

Liên tiếp 2 vụ ô tô mất lái trôi tự do tông sập nhà ảnh 2 Xe tải mất lái lao vào nhà dân.

Thời điểm đó, vợ chồng ông Trung đang ở phía sau nhà nên may mắn thoát nạn. Tài xế L.T.Q và phụ xe bị thương nhẹ.

 
Liên tiếp 2 vụ ô tô mất lái trôi tự do tông sập nhà ảnh 3 Một trong hai người bị thương. 
 

Công an phường Lộc Sơn và Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt ghi nhận hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 2 vụ tai nạn nói trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.