Liên tiếp sạt lở đất ở Hậu Giang

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Hơn tuần nay, liên tiếp xảy ra sạt lở đất ở tỉnh Hậu Giang, có nơi giao thông bị chia cắt hoàn toàn.       

Giữa trưa nắng ngày 29/5, ông Ngô Văn Diệp ở ấp Đông Bình, xã Đông Phước (Châu Thành, Hậu Giang) cầm con dao định bơi ra sông mé nhánh cây xoài vừa bị đổ sụp xuống sông vào rạng sáng 28/5 nhưng vô vọng. Ông nói: “Tôi vừa bước xuống nhưng nước sâu gần chục mét nên không dám lội ra”. Ông kể, lúc đó, đang ngủ trong nhà nghe tiếng kêu “rầm” rồi chạy ra xem thì hàng dừa, mít bị “hà bá” cuốn trôi. Điều ông Diệp lo lắng nhất hiện nay là đất đang rạn nứt và có nguy cơ sạt lở tiếp, trong khi căn nhà mới xây dựng hơn 1 năm nay, trị giá cả trăm triệu đồng có nguy cơ “xuống sông”.

Từ nhà ông Diệp chạy sang xã giáp ranh Phú Hữu (Châu Thành) chưa đầy chục cây số nhưng đường sá vắng hoe. Ông Trương Văn Giang ở ấp Phú B1 bị sạt lở trước nhà cho biết, đoạn sạt lở trước nhà ông dài khoảng 30 m còn cách đó hơn trăm mét sạt lở dài 40 m, sâu vào 15 m cách nay 4 ngày làm đổ sụp con đường bê tông 3m xuống sông, cắt đứt giao thông trên đoạn này mấy ngày nay. “Gia đình tôi có 3 con hằng ngày đi làm công nhân trên đường này nhưng giờ muốn đi làm được phải đi đò sang sông mất thời gian lại tốn thêm chi phí”. Còn ông Trần Thanh Trung có nhà ở giữa 2 đoạn bị sạt lở rầu rĩ nói: “Bây giờ 2 đầu đã chặn lại hết, xe không qua lại gì được nên “bí đường”. Người dân địa phương muốn qua lại phải đi qua đò sang bên sông rồi vòng lại mất hai cây số và tốn 5.000 đồng.

Ở thị trấn Ngã Sáu (Châu Thành) chứng kiến cảnh người dân qua lại “khổ sở” trên đoạn đường chưa đầy 30 m trước nhà của ông Lê Hữu Tâm, thuộc ấp Thuận Hưng. Trước nhà ông Tâm bị sụp sâu hơn 0,5m đến sát tường rào. Ông cho biết, sáng sớm nước lớn nhiều người qua lại rất khó khăn, nước ngập xe.

Theo ông Tâm, sau tết ngay chỗ này bị sạt lở. Lúc đó, huyện Châu Thành thi công làm bờ kè bằng cây rồi đổ cát, đá lên cho xe chạy. Tuy nhiên, nay lại tiếp tục sụp xuống. Ông Phạm Hoàng Tân, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Ngã Sáu cho biết, địa phương đang bàn phương án và tìm cách khắc phục để người dân đi lại dễ dàng. Ngoài ra, ông còn cho biết thêm, cách nay gần hai tháng, trên địa bàn thị trấn đã xảy ra 2 vụ sạt lở, mỗi đoạn khoảng 30 m ở ấp Đông Thuận và Đông Mỹ. Sau đó, lực lượng quân sự phối hợp cùng địa phương tiến hành làm bờ kè để hạn chế sạt lở.

Ông Trần Quang Hành, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện có gần 30 vụ sạt lở. Hiện nay, huyện đã và đang gia cố các điểm sạt lở. Đồng thời, xin chủ trương khắc phục các điểm sạt lở với kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Ở huyện Châu Thành A, vào rạng sáng 26/5 xảy ra vụ sụp lở đất dài khoảng 50 m tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh làm đổ sụp con đường bê tông ngang 3m xuống sông. Đồng thời, cắt đứt giao thông trên tuyến đường này.

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là huyện Châu Thành nơi có nhiều điểm sạt lở tiến hành gia cố. Đồng thời, có phương án hỗ trợ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.