Liên tiếp trẻ nhập viện vì viêm não

TP - Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi T.Ư) cho hay, từ đầu năm tới nay tại bệnh viện đã tiếp nhận hơn 70 ca viêm não. 

Trong tổng số đó có 3 ca viêm não Nhật Bản, còn lại các ca viêm não do virus khác như sởi, thủy đậu...PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, thời gian gần đây cũng đã tiếp nhận gần chục ca viêm màng não. 

Đối tượng bị mắc bệnh này chủ yếu là trẻ em từ 2 đến 8 tuổi. PGS Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm, những trẻ bị mắc viêm não Nhật Bản nếu không được phát hiện và cứu chữa kịp thời sẽ dẫn tới những di chứng như bại não, phát triển chậm về thể chất, trí tuệ. 

Để dự phòng bệnh viêm não, bác sĩ Lâm khuyến cáo người dân cần đưa trẻ đi tiêm phòng vắc-xin phòng viêm não mô cầu, viêm não Nhật Bản đầy đủ. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần cho trẻ ngủ màn để tránh muỗi truyền bệnh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.