Liên tiếp xảy ra nhiều sự cố điện

Đêm 8-7, hàng trăm nghìn hộ gia đình sinh sống khu vực đông nam TP.Hồ Chí Minh phải sinh hoạt nhiều giờ liền trong tình cảnh không có điện. (Ảnh chụp lúc 21 giờ 14 phút tại P.Tân Thuận Tây, Q.7)
Đêm 8-7, hàng trăm nghìn hộ gia đình sinh sống khu vực đông nam TP.Hồ Chí Minh phải sinh hoạt nhiều giờ liền trong tình cảnh không có điện. (Ảnh chụp lúc 21 giờ 14 phút tại P.Tân Thuận Tây, Q.7)
TP – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chiều 8-7, cho biết do nắng nóng gay gắt, phụ tải tăng cao, một số đường dây và trạm biến áp khu vực Tân Định, Ninh Bình, Thanh Hóa... bị quá tải. Đã xuất hiện tình trạng điện áp và tần số hệ thống giảm thấp, là nguy cơ gây sụp đổ hệ thống.
Đêm 8-7, hàng trăm nghìn hộ gia đình sinh sống khu vực đông nam TP.Hồ Chí Minh phải sinh hoạt nhiều giờ liền trong tình cảnh không có điện. (Ảnh chụp lúc 21 giờ 14 phút tại P.Tân Thuận Tây, Q.7)
Đêm 8-7, hàng trăm nghìn hộ gia đình sinh sống khu vực đông nam TP.Hồ Chí Minh phải sinh hoạt nhiều giờ liền trong tình cảnh không có điện. (Ảnh chụp lúc 21 giờ 14 phút tại P.Tân Thuận Tây, Q.7) .

EVN cho biết rạng sáng ngày 8-7, trên hệ thống đường dây 500kV xảy ra sự cố: Nhảy mạch các đoạn đường dây Pleiku - Di Linh, Pleiku - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Hà Tĩnh, và 1 mạch đường dây Nho Quan - Hà Tĩnh, và máy biến áp 500kV Hà Tĩnh, gây mất liên kết trên hệ thống điện 500kV, dẫn đến sự cố các tổ máy nhà máy điện Cà Mau, Phú Mỹ, Buôn Kuốp, Sông Hinh, Serepok 3- 4, tổ máy S7 nhiệt điện Uông Bí mở rộng...

Sự cố đã gây ảnh hưởng đến cấp điện khu vực miền Trung (khoảng 700 MW) và miền Bắc (khoảng 2.000 MW). Ngoài ra, một số nguồn nhiệt điện than mới ở khu vực phía Bắc vừa qua có sự cố như tổ máy 1- 2 nhiệt điện Quảng Ninh, tổ máy S1 nhiệt điện Sơn Động.

EVN cho biết các hồ thủy điện miền Trung, miền Nam như Ialy, Hàm Thuận, Trị An, Thác Mơ, ... đã về sát mực nước chết (Trị An còn 31 cm, Hàm Thuận còn 19 cm, Thác Mơ 75 cm, Ialy còn 60 cm). Các nhà máy thủy điện bắc miền Trung như Bản Vẽ, Cửa Đạt chỉ phát sản lượng thấp do không có nước.

Lúc 19giờ 15 ngày 8-7, trong khi trời đang mưa to, một khu vực rộng ở phía đông nam TP.Hồ Chí Minh đột nhiên bị mất điện.

Ngay khi sự cố xảy ra, Giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận, ông Nguyễn Văn Thanh cho Tiền Phong biết, nguyên nhân dẫn đến sự cố mất điện là do sét đánh vào đường dây 110 KV ở khu vực quận 7, gây mất điện trên diện rộng gồm phần lớn địa bàn quận 7 và huyện Nhà Bè.

Lúc 21 giờ 45 phút việc khắc phục sự cố hoàn thành và lưới điện được tái lập. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau điện lại bị cúp và đến 22 giờ 30 phút điện mới được tái lập.

MỚI - NÓNG