Liên tiếp xảy ra rắn độc cắn người, gây tử vong ở Lạng Sơn

Một trường hợp ở Lạng Sơn bị rắn cắn vào tay *ảnh: BV
Một trường hợp ở Lạng Sơn bị rắn cắn vào tay *ảnh: BV
TPO - Thời điểm này, các loại rắn vào mùa sinh sản, nhu cầu tìm kiếm kết đôi sinh sản, kiếm mồi rất mạnh nên khi tiếp xúc với người, dễ dàng tấn công. Ở Lạng Sơn đã xảy ra liên tiếp trường hợp người bị rắn độc cắn, có người đã tử vong.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn; do thời tiết đã chuyển sang giữa mùa hè kèm theo có nhiều đợt mưa kéo dài ngày; là thời kỳ loài rắn vào mùa sinh sản, nhu cầu hoạt động tìm kiếm kết đôi sinh sản, kiếm mồi rất mạnh.

Chúng thường ẩn nấp ở những nơi rậm rạp xung quanh nhà, lối đi lại, nơi để củi, gạch vụn, rơm, rạ và sẵn sàng tấn công người.

Từ tháng 6/2017 đến nay, Bệnh  viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận trên 20 trường hợp bị rắn cắn, trong đó có nhiều trẻ em, người già. Gần đây nhất, ngày 12/8, một bệnh nhân đã tử vong do bị rắn độc cắn.

Tình trạng trên tiếp tục cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác và đề phòng rắn cắn khi đi làm vườn, đi rừng, góc nhà có lùm cây rậm rạp...

MỚI - NÓNG