Liều mình vận chuyển cả tạ pháo lấy tiền chơi game

Đối tượng Lập (giữa) cùng tang vật tại đồn Biên phòng Chi Ma *ảnh: VT
Đối tượng Lập (giữa) cùng tang vật tại đồn Biên phòng Chi Ma *ảnh: VT
TPO - Do nợ tiền chơi điện tử trên mạng Lập đã đến khu vực biên giới Việt- Trung để thực hiện hành vi phạm tội mang vác hàng cấm.

Ngày 4/7, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận hồ sơ, đối tượng từ Biên phòng Lạng Sơn và làm thủ tục khởi tố Nguyễn Văn Lập (SN 1989), trú tại xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang để điều tra, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ theo thẩm quyền.

Trước đó; ngày 1/7, tại khu vực mốc 1227, thuộc thôn Nà Quân, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình; đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phát hiện bắt quả tang Lập đang vận chuyển 60 giàn pháo hoa dạng phụt nổ loại 36 lố và 20 bánh pháo, loại tết thành dây, cuộn tròn với tổng trọng lượng 114 kg trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Đối tượng Lập khai nhận; do thiếu nợ tiền chơi game nên đã nhận lời vận chuyển thuê pháo trên cho một đối tượng tên là V, khoảng 30 tuổi, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để lấy tiền công.

Lập cho biết; Dù biết việc làm của mình bị nghiêm cấm, nhưng vì hám lợi nên đối tượng vẫn ngoan cố thực hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra mở rộng, truy bắt những đối tượng có liên quan.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.