Lở đá kinh hoàng ở Cao Bằng, 2 người tử vong

Hiên trường vụ tai nạn. Ảnh: TL
Hiên trường vụ tai nạn. Ảnh: TL
TPO - Sau những tiếng nổ mìn, 3 tảng đá lớn trên đỉnh núi lăn xuống đè bẹp hai máy xúc và 2 công nhân khiến họ bị đất, đá vùi lấp hàng giờ đồng hồ.

Sự việc xảy ra vào chiều tối 10/3, tại mỏ đá Phia Viềng của Hợp tác xã Trường An (ở Bản Hóa, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng), khi công nhân đang làm việc thì ít nhất 3 tảng đá lớn bất ngờ từ đỉnh núi lăn xuống vùi lấp hai máy xúc khiến hai công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, danh tính hai nạn nhân là Nông Văn Bá (SN 1981, trú Lũng Mò, xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, Cao Bằng) và Thanh Bằng (SN 1982, trú khu A, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, công tác cứu hộ đã được triển khai và đến tối cùng ngày thi thể hai nạn nhân đã được đưa ra khỏi khu vực sạt lở.

Xác nhận thông tin với phóng viên, ông Bế Đặng Chuyên - Chủ tịch UBND huyện Hòa An cho biết, lãnh đạo huyện đã cử cán bộ xuống xác minh, điều tra, xử lý và huy động các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cùng cấp ủy, chính quyền khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động kể trên.

Lãnh đạo huyện Hòa An thừa nhận, tại địa phương có nhiều mỏ đá đang hoạt động (trong đó có mỏ đá của HTX Trường An), bị người dân, dư luận phản ánh về tình trạng mất an toàn khi nổ mìn. Rất nhiều lần, đất đá rơi vào nhà, gây hư hỏng công trình xây dựng, hoa màu của người dân.

Sáng 11/3, gia đình nạn nhân vụ tai nạn kể trên cũng đã tổ chức tang lễ cho 2 người công nhân xấu số theo phong tục, tập quán địa phương.  

MỚI - NÓNG