Lơ đãng, để con nhỏ 18 tháng bị tàu chẹt chết

Lơ đãng, để con nhỏ 18 tháng bị tàu chẹt chết
7h10 ngày 20/11, khi đến địa phận xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên, cách ga Phú Hiệp khoảng 1 km, đoàn tàu chạy tuyến Nam - Bắc, đã đâm chết một cháu bé 18 tháng tuổi.

Nạn nhân là Trần Cao Phong, con của anh Trần Cao Bá, ở thôn Phú Hiệp 1, xã Hòa Hiệp Trung. Nhà anh Bá ở sát đường ray xe lửa.

Trong lúc vợ chồng anh sơ hở, cháu Phong đã lẫm chẫm đi một mình ra đường ray và bị tàu đâm phải.

Theo Người Lao động

MỚI - NÓNG