Lộ diện 2 tên cướp dưới cầu Sài Gòn

Lộ diện 2 tên cướp dưới cầu Sài Gòn
Chúng bám theo cô gái rồi giật phăng giỏ xách khiến nạn nhân ngã nhào. Từ hình ảnh camera ghi được, thủ phạm đã bị cảnh sát đặc nhiệm TP HCM xác định.

Lộ diện 2 tên cướp dưới cầu Sài Gòn

> Cận cảnh cướp giật trên cầu Sài Gòn

Chúng bám theo cô gái rồi giật phăng giỏ xách khiến nạn nhân ngã nhào. Từ hình ảnh camera ghi được, thủ phạm đã bị cảnh sát đặc nhiệm TP HCM xác định.

Pha và Dũng đang giật túi xách
Pha và Dũng đang giật túi xách. Ảnh: cắt từ clip
 

Ngày 25/10, trung tá Nguyễn Lê Hùng (Đội trưởng Cảnh sát đặc nhiệm, PC45, Công an TP HCM) cho biết, qua xác minh, khoảng 15h30 ngày 25/9, chị Kiều (ngụ quận 2) đi xe Attila trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Vừa qua cầu Sài Gòn hướng về quận 1, chị bị 2 thanh niên đi xe Exciter màu xanh vượt lên giật giỏ xách.

 

Chị Kiều ngã xuống đường suýt bị tai nạn, 2 tên cướp tẩu thoát. Camera lộ trình của chiếc ôtô đi phía sau đã tình cờ ghi lại toàn bộ hành vi cướp giật.

Khi clip được đăng tải, nhiều người rất bức xúc. Ban giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo đội đặc nhiệm vào cuộc truy bắt.

Công an kêu gọi 2 tên cướp ra đầu thú
Công an kêu gọi 2 tên cướp ra đầu thú.
 

Qua điều tra, tên cầm lái được xác định là Lê Minh Pha (ngụ quận Thủ Đức) và kẻ ngồi sau giật túi xách là Diệp Tấn Dũng (tức Dũng “Nhóc”, cùng 19 tuổi). Biết bị cảnh sát truy bắt, cả hai bỏ trốn.

Mới đây, cảnh sát đã lần ra tung tích của Pha khi hắn hẹn với người thân ở khu vực giáp ranh giữa TP HCM và Bình Dương. Khi trinh sát ập đến, hắn quăng xe chạy bộ thoát thân trong đêm tối.

Theo cảnh sát, Pha có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo Quốc Thắng
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.