Lo ngại bùng phát dịch cúm A/H1N1

Lo ngại bùng phát dịch cúm A/H1N1
TP - Cúm A/H1N1 đang trội lên so với các bệnh cúm khác. Do lây lan qua đường hô hấp nên số bệnh nhân tăng khá nhanh.

> Lo bùng phát dịch cúm A/H5N1 trên người

Ngày 1/5, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện bệnh Nhiệt đới T.Ư) cho biết, khoa đang điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 và 4 ca cúm A thông thường. Hai bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 sống tại huyện Thường Tín (Hà Nội), nơi mới đây có chùm ca bệnh cúm thông thường phải nhập viện, đều hơn 80 tuổi, khi nhập viện phải thở máy.

TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cho biết cúm H1N1 nguy hiểm hơn H5N1 và H7 N9 vì nó có thể lây từ người sang người. TS Dương cho biết thêm, chưa có bằng chứng cho thấy sự biến đổi về độc lực theo hướng mạnh lên của virus H1N1.

Lý giải nguyên nhân dẫn tới một số người trẻ, khỏe nhưng vẫn tử vong, chuyên gia dịch tễ cho rằng đây là những người có cơ địa mẫn cảm nên khi bị bệnh dễ tiến triển nhanh, gây suy hô hấp, suy đa phủ tạng và tử vong.

Bác sĩ Cấp cảnh báo cúm H1N1 lây truyền theo đường hô hấp nên lan rất nhanh.

Các ca H1N1 biến chứng nặng đều do đến viện quá muộn, mất đi thời điểm quan trọng dùng thuốc Tamiflu là ba ngày đầu khi có biểu hiện bệnh như sốt cao, khó thở.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.