Lộ nguyên nhân khiến gần 125 tấn cá bị chết ở Thanh Hóa

Cá lồng chết trong đợt mưa lũ vừa qua tại Thanh Hóa. Ảnh: VOV
Cá lồng chết trong đợt mưa lũ vừa qua tại Thanh Hóa. Ảnh: VOV
TPO - Ngày 17/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết 124,9 tấn cá nuôi ở các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc vừa bị chết sau khi mưa lũ đổ về. 

Hiện tượng cá chết xảy ra từ ngày 14/8 khi mưa lớn kèm theo nước lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về kéo theo nhiều phù sa, bùn, đất. Tại huyện Bá Thước, ở 9 xã như Lâm Xa, Ái Thượng, Hạ Trung… có 646 lồng cá Trắm bị chết (64 tấn). Ngoài ra, huyện Cẩm Thủy có 395 lồng cá bị chết (hơn 41 tấn cá Trắm, Ké, Lăng, Dốc); huyện Vĩnh Lộc có gần 13 tấn cá bị chết.

Ngay sau khi nhận được thông tin cá chết, ngành chức năng đã lấy mẫu xác định nguyên nhân khiến cá chết là do nước lũ đổ về có chứa nhiều bùn, đất, phù sa làm thay đổi lớn, đột ngột các chỉ tiêu môi trường nuôi.

Hiện các địa phương đang thực hiện các biện pháp cùng người dân xử lý cá đã chết, di chuyển lồng cá, thực hiện các biện pháp môi trường… 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.