Tình tiết mới vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người tử vong vào sáng nay tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc đã hé lộ.

Vào khoảng 3h40 hôm nay (31/5) tại ngã ba trước cổng khu chế xuất Linh Trung I, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, khiến 5 người tử vong.

Khi dừng chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ mang BKS 51A – 933.99 bị xe container BKS 51C – 181.44 chạy với tốc độ rất nhanh từ phía sau lao tới, tông mạnh vào đuôi. Cú đâm khiến xe ô tô 7 chỗ chồm lên rồi đâm mạnh vào đuôi xe khách đỗ phía trước.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến, xe ô tô 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, 5 người trên chiếc xe này tử nạn.

Tình tiết mới vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết ảnh 1

Chiếc xe du lịch 7 chỗ bị dẹp dúm.

Theo một nguồn tin, nhiều khả năng tai nạn xảy ra do tài xế xe container ngủ gật khi tham gia giao thông. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông TPHCM xác nhận thông tin này.

Được biết, tài xế xe container là Võ Văn Răng (SN 1967, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM).

Tại cơ quan chức năng, tài xế này khai rằng, trước khi tông vào xe du lịch 7 chỗ biển số 51A-933.99, xe container của anh ta đã va chạm với xe tải khác rồi mất lái.

Tình tiết mới vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết ảnh 2

Xe tải cẩu dời chiếc xe gặp nạn khỏi hiện trường.

Tình tiết mới vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết ảnh 3

Phần đuôi xe khách cũng bị hư hỏng nặng.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra vụ tai nạn và yêu cầu các ngành chức năng nhanh chóng điều tra để khởi tố vụ án; kiểm tra nồng độ cồn, xét nghiệm máu để xác định tài xế có sử dụng rượu bia, chất kích thích... hay không khi gây tai nạn.

Ban An toàn Giao thông TPHCM, UBND quận Thủ Đức cho biết, họ bước đầu hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 8 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khẩn trương công tác khám nghiệm tử thi để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trong một diễn tiến khác, báo Giao thông thông tin, trong sáng nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam có báo cáo nhanh gửi Bộ Giao thông Vận tải. Báo cáo cho biết, ngày xảy ra tai nạn là ngày cuối cùng trước khi đến hạn đăng kiểm  định kỳ của chiếc xe chở container. Cụ thể, theo dữ liệu kiểm định, xe đầu kéo biển số 51C-181.44, nhãn hiệu International, năm sản xuất 1994 tại Mỹ. Chủ xe là Công ty TNHH MTV vận tải Thanh (tên khác so với báo cáo của Ban ATGT TP. HCM- PV), địa chỉ: 47/7, đường số 12, khu phố 2, Bình Chánh, TP. HCM. Xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 2/3/2015 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5004V– TP. HCM và có hạn kiểm định đến 1/6/2015.

Còn xe 7 chỗ 51A - 933.99, nhãn hiệu Toyota, năm sản xuất 2010 tại Mỹ. Chủ xe là Đinh Thị Hồng Yến, địa chỉ: 18/17A, Nguyễn Thị Minh Khai,P.  Hiệp Bình Chánh, TP. HCM. Xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 03/10/2014 và có hạn kiểm định vào ngày 2/6/2016 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5003V– TP. HCM thực hiện.

Đâm xe kinh hoàng trên quốc lộ, 5 người trong một nhà chết thảm

Hiện trường kinh hoàng của vụ đâm xe khiến 5 người tử vong

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.