Lộ nguyên nhân vụ hai anh em chết cháy trong nhà khóa trái

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân vụ cháy nhà vào hôm 29/3 khiến hai anh em ruột tử vong tại đường Lý Thái Tổ, phường 1, quân 3 TP.HCM.

Trước đó vào trưa ngày 29/3, nhiều người trong con hẻm 166 /1 Lý Thái Tổ hốt hoảng khi thấy ngọn lửa kèm theo khói đen bùng phát tại tầng 1 căn nhà 1 trệt, một lầu số 166/1/5, Lý Thái Tổ.

Ngay lập tức người dân đã huy động bình chữa cháy đến dập lửa nhưng cửa nhà bị khóa nên không thể tiếp cận.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 đã điều phương tiện và hàng chục CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Do đám cháy nằm trong hẻm nhỏ nên các chiến sĩ phải nối vòi rồng theo nhiều hướng mới tiếp cận được đám cháy.

Chỉ sau ít phút đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường đám cháy đã làm hư hỏng nhiều tài sản trên tầng 1 căn nhà. Tại đây các chiến sĩ PCCC phát hiện 2 hai thi thể là Trung Hiếu (47 tuổi) và Lưu Quang Huy (45 tuổi) chết ngạt bên trong.

Ngày 30/3, sau khi phối hợp cùng Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP, Công an quận 3, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy làm 2 người chết sáng 29/3, tại số nhà 166/1/5 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3 là do tự đốt.

Theo hồ sơ vụ việc, căn nhà trên gồm 1 trệt, 2 lầu do bà Lưu Thị Kim Hoa (85 tuổi) làm chủ sống cùng hai người con trai là anh Lưu Trung Hiếu (47 tuổi, bị bệnh tâm thần nặng) và anh Lưu Quang Huy (45 tuổi, làm nghề trang điểm, MC đám cưới) cùng hai người khác.

Buổi sáng 29/3, trong lúc mọi người đang ngủ thì anh Lưu Trung Hiếu dùng lửa đốt các vật dụng trong phòng ngủ tại lầu 1. Ngọn lửa bùng phát mạnh và lan lên lầu 2 của căn nhà. Khi thấy lửa và khói bốc lên cao, bà Hoa cùng hai người khác đã thoát được ra ngoài theo đường nhà bên cạnh.

Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng phát hiện tại phòng ngủ trên lầu 1, thi thể anh Hiếu bị cháy đen, tiếp tục tìm kiếm trên lầu 2 thì phát hiện anh Huy bị chết ngạt trên đây.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG