Lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 16 người thương vong ở Tây Ninh

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 16 người thương vong.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 16 người thương vong.
TPO - Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định đoạn đường xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 16 người thương vong sáng nay, là “đường tốt, không phải là "điểm đen" về tai nạn giao thông”.

Trao đổi với Tiền Phong vào chiều nay (2/10), ông Ngọc cho biết, đoạn đường 784, qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, là đường "rất tốt".

“Tôi đã đưa Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thực địa đoạn đường này và thấy rằng đường rất tốt” – Ông Ngọc nói.

Như đã đưa tin, khoảng 4h hôm nay (2/10), xtại đường 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Xe khách loại 35 chỗ mang BKS 70B-015.23 lưu thông từ hướng Tây Ninh lên TP.HCM. Khi qua đường 784 ấp Thuận Hòa, chiếc xe này đối đầu với xe khách loại 16 chỗ mang BKS 67B-004.5. Vụ việc khiến 6 người tử vong, 10 người khác bị thương.

Người dân địa phương cùng chính quyền đưa 8 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, 2 người còn lại điều trị tại bệnh viện Củ Chi. Đến chiều cùng ngày, một số trường hợp chấn thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.


Lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 16 người thương vong ở Tây Ninh ảnh 1

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh – Nguyễn Thanh Ngọc – thăm nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Ảnh: Tân Châu

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc kể trên, ông Ngọc cho biết: “Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế đi đường xa, mất ngủ, lạc tay lái. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh sẽ công bố nguyên nhân trong thời gian sớm nhất”.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân vụ tai nạn kể trên.

"Hiện chúng tôi đã yêu cầu đưa ba nạn nhân lên bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, trong đó có một trường hợp bị nặng, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu”, ông Ngọc cho biết.

MỚI - NÓNG