Loạt bài về thất thoát rừng trên báo Tiền Phong đạt giải C báo chí Quảng Trị

Tác giả Phạm Xuân Dũng - ngoài cùng bìa phải, nhận giải báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ II năm 2019
Tác giả Phạm Xuân Dũng - ngoài cùng bìa phải, nhận giải báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ II năm 2019
TPO - Đây là những tác phẩm phản ánh chân thực quá trình mất rừng và đất rừng trên địa bàn huyện Cam Lộ (Quảng Trị) do Công ty Lâm nghiệp Đường 9 được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng đã làm dậy sóng dư luận suốt mấy năm qua.

Tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trao giải báo chí lần thứ 2 với 15 tác phẩm được trao trong tổng số gần 100 tác phẩm tham gia năm 2018.

Trong đó có 2 giải A, 7 giải B và sáu giải C. Giấy chứng nhận giải báo chí do chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Chính ký tên và đóng dấu. 

Loạt phóng sự điều tra "Thất thoát 1000 ha rừng ở Quảng Trị" đăng tải trên báo Tiền Phong của tác giả Phạm Xuân Dũng nhận giải C.

 Loạt bài về thất thoát rừng trên báo Tiền Phong đạt giải C báo chí Quảng Trị ảnh 1

Một trong loạt bài phóng sự điều tra của tác giả Phạm Xuân Dũng đăng tải trên báo Tiền Phong 

Cụ thể ba tác phẩm: "Thất thoát 1000 ha rừng ở Quảng Trị" (Tiền Phong 11/7/2019), "Vì sao dân phản đối chuyện đòi đất?" (Tiền Phong 16/7/2018) và "Quảng Trị tiếp tục thanh tra về rừng và đất rừng" (Tiền Phong 19/7/2018).

Đây là những tác phẩm phản ánh chân thực quá trình mất rừng và đất rừng trên địa bàn huyện Cam Lộ (Quảng Trị) do Công ty Lâm nghiệp Đường 9 được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng đã làm dậy sóng dư luận suốt mấy năm qua.                                                     

Tin liên quan