Lốc dữ hơn 10 phút, hàng trăm nhà dân bay sạch mái

Huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế, là địa bàn thường xuyên xảy ra lốc xoáy mạnh gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản cho người dân. Ảnh: Ng.Văn.
Huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế, là địa bàn thường xuyên xảy ra lốc xoáy mạnh gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản cho người dân. Ảnh: Ng.Văn.
TPO - Trận lốc mạnh xảy ra chỉ trong vòng hơn 10 phút tại xã Phong Hiền đã làm 320 ngôi nhà dân và 1 trường học bị tốc mái.

Thống kê ban đầu từ UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) sáng 18/4 cho thấy, trận lốc mạnh xảy ra chỉ trong vòng hơn 10 phút tại xã Phong Hiền đã làm 320 ngôi nhà dân và 1 trường học bị tốc mái, điện sinh hoạt mất trên diện rộng, hơn 150 ha lúa đông xuân thời kỳ trổ đòng và nhiều cây trồng khác bị hư hại nặng.

Vào tối 17/4, một trận lốc xoáy kèm mưa đá quét qua địa bàn xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) gây thiệt hại nặng về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp của dân, cùng nhiều công trình phục vụ dân sinh như lưới điện, trường học. Trận lốc còn làm một người dân bị thương.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trương Diên Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hiền, cho biết: Mặc dù chỉ diễn ra trong hơn 10 phút, nhưng trận lốc dữ đã làm 320 nhà dân tại các thôn Cao Ban, Sơn Tùng, Gia Viên, Truông Cầu bị tốc mái (trong đó, 52 nhà bị tốc mái hoàn toàn), hàng trăm cây ăn quả, cây lâm nghiệp và hơn 150ha lúa đông xuân đang kỳ làm đòng bị ngã rạp, ảnh hưởng lớn đến năng suất sau này.

Gió lốc dữ dội đã kéo bay xa hàng chục mét đối với hệ thống mái che bằng tôn của 6 phòng học Trường THCS Phong Hiền. Toàn xã đã bị mất điện hơn 1 giờ đồng hồ vào tối 17/4, do hệ thống dây, trụ đi qua nhiều thôn bị gió lốc giật đổ. Trận lốc dữ còn làm bà Trần Thị Rơi (53 tuổi, trú thôn Truông Cầu) bị thương do trượt ngã khi đi đóng cửa tránh gió lớn. 

Ngay sau khi trận lốc đi qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, lực lượng đoàn viên thanh niên giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trước mắt, các tổ công tác tiến hành dẹp bỏ hàng trăm cây đổ ven đường để giải tỏa ách tắc giao thông, đồng thời, giúp dân dọn dẹp tấm lợp, các vật liệu đổ nát để dựng tạm lại nơi ở đối với những ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương hiện cho thống kê, đánh giá các mức độ thiệt hại của dân về nhà cửa, tài sản, cây cối để có hướng hỗ trợ kịp thời.

MỚI - NÓNG