Lốc làm tốc mái, sập nhiều nhà dân ở Quảng Ninh

Lốc làm sập và tốc mái nhiều ngồi nhà. Ảnh: Dân Việt.
Lốc làm sập và tốc mái nhiều ngồi nhà. Ảnh: Dân Việt.
TP - Vào khoảng 4 giờ ngày 4/4, tại một số xã của huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã xảy ra mưa kèm theo gió lốc, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và hoa màu.

Theo thống kê của UBND huyện, xã Quảng Thành chịu thiệt hại nhiều nhất, gió lốc gây đã làm sập và tốc mái 21 ngôi nhà khác cùng nhiều công trình phụ, gần 30 ha hoa màu của bà con nhân dân chủ yếu là diện tích ngô mới trồng bị ảnh hưởng.

Ngoài xã Quảng Thành, các xã Quảng Minh, Quảng Thắng cũng chịu ảnh hưởng của cơn lốc khiến cho hàng chục ngôi nhà bị tốc mái và nhiều diện tích hoa màu của bà con nhân dân bị thiệt hại.

Ngày 4/4, Ban chỉ huy PCLB&TKCN Lâm Đồng cho biết trong 3 ngày qua mưa giông kèm theo lốc xoáy đã quét qua 12 xã thuộc các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm và Đam Rông. Hậu quả 1 người bị thương, gần chục ngôi nhà bị sập, hơn 300 nhà bị tốc mái, nhiều trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan bị hư hỏng, hàng chục hecta cây trồng bị thiệt hại, hàng trăm cây xanh bị ngã đổ...

Chiều ngày 4/4, trận mưa lớn kéo dài từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 30’ khiến hàng loạt tuyến đường ở trung tâm TP Đà Lạt bị ngập nặng. Trận đấu giữa Hoàng Thiên và Harshana Diruka Godamana trong khuôn khổ các trận đấu giữa đội tuyển quần vợt Việt Nam và Sri Lanka (vòng play-off Giải quần vợt Davis Cup 2014 - nhóm II khu vực châu Á - Thái Bình Dương) bị gián đoạn và phải dời sang ngày mai.

MỚI - NÓNG