Lốc lớn ở Bình Dương làm tường SVĐ Gò Đậu đổ sập

 Lốc lớn ở Bình Dương làm tường SVĐ Gò Đậu đổ sập
TPO - Mưa lớn kèm gió lốc quật đổ một bức tường dài gần 20m tại sân vận động Gò Đậu (Bình Dương). Trong khi đó, nhà dân và trụ điện cũng bị gió thổi sập.

Ghi nhận của Tiền Phong vào sáng nay (27/4), tại sân vận động Gò Đậu (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) một bức tường dài khoảng 20m đổ sập. Bức tường bao quanh sân vận động này dài hàng trăm mét trước nguy cơ bị đổ sập do lâu năm xuống cấp.

Trước đó, vào đêm qua (26/4) tại Bình Dương trời đổ mưa lớn kèm gió lốc mạnh làm tường sân vận động Gò Đậu ngả sập vào rạng sáng nay. Tuy nhiên, đến trưa nay hiện trường vẫn chưa được xử lý.

 Lốc lớn ở Bình Dương làm tường SVĐ Gò Đậu đổ sập ảnh 1 Tường sân vận động đổ sập sau mưa

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên sân vận động có bảng thông báo ngưng hoạt động cho đến hết ngày 3/5.

Tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Bình Dương, mưa gió lớn cũng làm sập nhà, trụ điện khiến nhiều nơi bị mất điện. Cơn mưa lớn khiến mặt đường trơn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn vào đêm qua tại Bình Dương. Trong đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong khi xe máy trượt té lao vào trụ điện bên đường.

 Lốc lớn ở Bình Dương làm tường SVĐ Gò Đậu đổ sập ảnh 2 Tường bao quanh sân vận động Gò Đậu lâu năm đã xuống cấp
 Lốc lớn ở Bình Dương làm tường SVĐ Gò Đậu đổ sập ảnh 3
 Lốc lớn ở Bình Dương làm tường SVĐ Gò Đậu đổ sập ảnh 4 Sân vận động thông báo ngưng hoạt động cho đến hết ngảy 3/5
 Lốc lớn ở Bình Dương làm tường SVĐ Gò Đậu đổ sập ảnh 5
 Lốc lớn ở Bình Dương làm tường SVĐ Gò Đậu đổ sập ảnh 6 Mưa làm nhà sập, trụ điện gãy ở TX Tân Uyên
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.