Lốc xoáy cùng mưa lớn ở Hà Tĩnh, hơn 150 ngôi nhà tốc mái

Lốc xoáy cùng mưa lớn ở Hà Tĩnh, hơn 150 ngôi nhà tốc mái
TPO - Trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn khiến hơn 150 ngôi nhà trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị tốc mái, nhiều cây cối đổ....

Trận lốc xoáy và mưa lớn xảy ra vào khoảng 15h30 hôm nay (20/5) tại địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, khiến hơn 150 ngôi nhà tại 2 xã Hương Xuân và Hương Bình bị tốc mái, cây cối gãy đổ, nhiều hoa màu đang kỳ thu hoạch bị ảnh hưởng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân cho biết: Trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trong khoảng 30 phút. Qua thống kê ban đầu trên địa bàn có 135 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 35 ngôi nhà bị nặng, ngoài ra nhiều diện tích bưởi, cam, chuối bị hư hỏng.

Lốc xoáy cùng mưa lớn ở Hà Tĩnh, hơn 150 ngôi nhà tốc mái ảnh 1 Nhiều ngôi nhà tan hoang sau trận lộc xoáy.

“Bị nặng nhất là ở xóm Phú Hương 2, Tân Phú và Trường Sơn. Mưa lớn cũng đã làm hư hỏng, gãy đổ nhiều diện tích keo, tràm, cam, bưởi, làm ướt nhiều tấn lúa, lạc của người dân trên địa bàn xã”, ông Thắng nói.

Thông tin từ ông Lê Đăng Lợi, Chủ tịch xã Hương Bình, mưa lớn cũng khiến 25 ngôi nhà trên địa bàn bị tốc mái, hơn 100 cây bưởi đặc sản Phúc Trạch bị gãy đổ.

Ngay sau khi mưa lớn, lốc xoáy xảy ra, chính quyền các địa phương đã phối hợp với các hội, đoàn thể trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên người dân cũng như giúp nhân dân thu dọn đồ đạc, sớm ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG