Lốc xoáy làm hơn 2.000 nhà dân tốc mái

Lốc xoáy làm hơn 2.000 nhà dân tốc mái
TP -  Tại Nghệ An, lốc lớn kèm theo mưa đá tràn qua ba huyện Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương chiều tối 29/3 làm hàng trăm ngôi nhà tốc mái, một người bị thương, hoa màu hư hại nặng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Phan Đình Hà cho biết, toàn huyện có 429 nhà tốc mái, hơn 700 ha hoa màu hư hại (trong đó có 300 ha lúa, 292 ha ngô bị mưa đá làm dập nát), 122 cột điện gãy đổ, 637m tường rào bị đổ.

Tại xã Hạnh Lâm, một cháu bé bị ngói rơi trúng đầu, phải đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh. Tại huyện Anh Sơn, 49 mái nhà của dân xã Cao Sơn  bị gió lốc tàn phá, 20 ha lúa đông xuân hư hại.

Chiều cùng ngày, lốc lớn kèm theo mưa đá tàn phá dữ dội các xã Mỹ Sơn, Trù Sơn, Nhân Sơn, Hiến Sơn (huyện Đô Lương), hơn 1.500 ha lúa mất trắng, 162 cột điện gãy đổ, 759 ngôi nhà thuộc các xã trên bị tốc mái.

Từ 21 giờ đến 22 giờ đêm 29/3, tại tám xã của hai huyện Thạch Hà và Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lốc xoáy với cường độ rất mạnh làm hai người dân ở xã Kỳ Tiến, và Kỳ Phong bị thương, 1.275 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, trong đó 102 nhà bị hư hỏng nặng.

Lốc xoáy cũng làm  15 tấn lúa dự trữ của người dân bị ngập nước, 125 ha lúa, rau màu các loại bị hỏng. Ước tính thiệt hại bước đầu 4,5 tỷ đồng.

Theo Chi cục Phòng chống Lụt bão Hà Tĩnh, đây là trận lốc xoáy có cường độ mạnh nhất, và mức độ thiệt hại lớn nhất trong vòng nhiều năm qua.

Chính quyền các địa phương hỗ trợ mỗi người bị thương một triệu đồng, hỗ trợ các hộ bị ngập, ướt lương thực mỗi hộ từ  5- 15kg kg gạo.

MỚI - NÓNG