Lốc xoáy làm sập, tốc mái 105 căn nhà ven biển Bạc Liêu

TPO - Lốc xoáy quét qua xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) làm sập và tốc mái 105 căn nhà, gãy 2 cột điện và 6 người bị thương.

Ngày 4/1, ông Bùi Minh Tuý, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho hay, thống kê chưa đầy đủ, cơn lốc xoáy xảy ra vào đêm 3 rạng sáng 4/1, quét qua xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đã làm sập 31 căn nhà, tốc mái 74 căn khác, gãy 2 trụ điện, làm bị thương 6 người và cây trái hoa màu bị hư hại nặng.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái 105 căn nhà ven biển Bạc Liêu ảnh 1

Cây trái, hoa màu bị gãy đổ

Ông Bùi Minh Tuý cho biết, Văn phòng UBND huyện Đông Hải đang tổng hợp thiệt hại trên địa bàn do ảnh hưởng bão số 1. Xã Long Điền Đông nằm giáp Biển Đông nên xảy ra gió giật mạnh, mưa trên diện rộng. Khu vực ảnh hưởng nặng nề của huyện Đông Hải phần lớn ở vị trí giám biển.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái 105 căn nhà ven biển Bạc Liêu ảnh 2 Những cây trụ điện bị gió quật ngã

Chủ tịch UBND huyện Đông Hải chỉ đạo các địa phương báo cáo nhanh thiệt hại và huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. 

Lốc xoáy làm sập, tốc mái 105 căn nhà ven biển Bạc Liêu ảnh 3 Nhà người dân bị sập
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.