Lốc xoáy ở Thanh Hóa, làm tốc mái gần hơn 90 nhà dân

TPO - Sáng 19/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Văn Tỵ - chủ tịch UBND xã Thành An, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn kéo dài xảy ra lúc hơn 17h hôm qua (18/3) đã làm tốc mái hơn 90 nhà dân.

Lốc xoáy gây thiệt hại chủ yếu tại thôn Đồng Ngư, xã Thành An. Trong số hơn 90 hộ dân bị lốc xoáy gây thiệt hại về nhà cửa, có những hộ bị sập nhà hoàn toàn. Ngoài ra, lốc xoáy kèm mưa lớn cũng làm đổ cây cối, hoa màu gây thiệt hại lớn cho người dân. 

Ngoài xã Thành An ra, một số xã khác của huyện Thạch Thành cũng bị thiệt hại do trận lốc xoáy này như Thành Thọ, Thành Long…

Cũng trong đêm 18/3, mưa đá xuất hiện tại xã Mậu Lâm và các vùng lân cận của huyện miền núi Như Thanh.

Ghi nhận đến thời điểm sáng 19/3, lốc xoáy, mưa đá gây thiệt hại ở nhiều địa phương nhưng chưa có thống kê cụ thể. Rất may, không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, mưa đá ở các địa phương, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo, cùng nhân dân khắc phục thiệt hại.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.