Lốc xoáy quật đổ hàng ngàn gốc sầu riêng ở Lâm Đồng

Lốc xoáy quât đổ cây sầu riêng
Lốc xoáy quât đổ cây sầu riêng
TPO - Lốc xoáy dữ dội kèm mưa lớn đã quét qua 4 thôn của xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) khiến hàng ngàn cây sầu riêng gãy đổ, bật gốc, quả rụng la liệt trong vườn.

Ngày 24/3, các cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai và xã Hà Lâm tiến hành thống kê thiệt hại do trận lốc xoáy gây vào chiều hôm trước để có phương án hỗ trợ người dân.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân… của huyện Đạ Huoai và xã Hà Lâm đã đến hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.   

Khoảng 16 giờ 30’ ngày 23/3, trên địa bàn xã Hà Lâm có mưa lớn kéo dài. Thình lình lốc xoáy nổi lên thổi bay hơn 20 mái nhà cùng nhiều chuồng trại chăn nuôi. Hàng ngàn cây ăn quả, đặc biệt là sầu riêng đang trong thời kỳ thu hoạch bị gãy ngang thân, bật gốc. Quả xanh, quả gần chín rụng la liệt trong vườn.

Lốc xoáy quật đổ hàng ngàn gốc sầu riêng ở Lâm Đồng ảnh 1 Nhiều cây ăn quả gãy cành, bật gốc

Nhiều nông dân không cầm được nước mắt khi cơn lốc quật ngã, làm bật rễ rất nhiều cây sầu riêng và tuốt rụng hàng tấn quả xanh.

Lốc xoáy quật đổ hàng ngàn gốc sầu riêng ở Lâm Đồng ảnh 2 Quả sầu riêng rụng la liệt

Theo ông Phạm Doãn Thành, Chủ tịch UBND xã Hà Lâm, hậu quả trận lốc xoáy gây ra rất nghiêm trọng. Hàng ngàn cây ăn quả, chủ yếu là sầu riêng của cả trăm hộ dân bị gãy đổ, bật gốc mà đa số là sầu riêng ghép có giá trị kinh tế cao. Sản lượng quả sầu riêng xanh bị lốc xoáy tuốt rụng rất lớn. Ước tính, cơn lốc này gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tại thôn Phước Lạc thuộc xã Phước Lộc (liền kề với xã Hà Lâm) cũng có 4 căn nhà bị tốc mái, nhiều công trình phụ bị hư hỏng nặng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.