Lốc xoáy thổi 'bay' tường, bốn người chết

Lốc xoáy thổi 'bay' tường, bốn người chết
Chiều 31-7, nhóm công nhân đang bắc giàn giáo để tô tường tại công ty TNHH Chyang Sheng thuộc Khu Công nghiệp Vsip 1 (Thuận An, Bình Dương) thì gặp lốc xoáy khiến tường đổ, 4 người chết tại chỗ.
Bức tường dài 24m, cao 7m đã sập trúng các nạn nhân. Ảnh: Nguyệt Triều (VnExpress)
Bức tường dài 24m, cao 7m đã sập trúng các nạn nhân. Ảnh: Nguyệt Triều (VnExpress).

Lúc 15h30 ngày 31 - 7, nhiều công nhân làm việc tại công trình xây dựng nhà xưởng của công ty. Khi bắc giàn giáo chuẩn bị tô bức tường dài 24m, cao 7m, dày 20cm thì đột ngột cơn lốc xoáy rất lớn kéo đến, thổi sập tường đè vào các nạn nhân bên dưới.

4 người tử vong là Nguyễn Văn Tưởng (23 tuổi, quê Phú Thọ), Võ Văn Nam (32 tuổi), Trần Văn Chí (52 tuổi, cùng quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Phước (32 tuổi, quê An Giang). Một công nhân khác là Phan Văn Vương (36 tuổi, quê Bến Tre) may mắn chỉ bị thương nhẹ được.

Do bức tường lớn, lượng cát đá nhiều nên phải rất lâu lực lượng chức năng mới mang được thi thể các nạn nhân ra ngoài. Chiều tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường cũng được triển khai để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Đỗ Thành Tâm, Chủ tịch UBND thị xã Thuận An cho biết, trước mắt địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân bị nạn. Chính quyền địa phương cũng phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ sự cố nghiêm trọng này là do thiên tai hay thiết kế, thi công công trình không đảm bảo yêu cầu.

Theo Nguyệt Triều
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG