Sau lốc xoáy (Ảnh chụp ở Hà Tây) |
Trong ba ngày từ 19 đến 21/11, dông, lốc xoáy và mưa đá xảy ra trên diện rộng ở 14 tỉnh thành miền Bắc gồm Quảng Ninh, Bắc Kạn, Phú Thọ, Lai Châu, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hoà Bình, Bắc Giang,Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hà Nội, Hải Dương, và Hải Phòng gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.
Tổng cộng, có 18 người chết và mất tích (Quảng Ninh 12 người chết, 5 người mất tích; Phú Thọ 1 người chết). Trong số đó, có 2 người chết do nhà đổ, tường đổ; người do cần cẩu đè lên người. Số còn lại chết trên biển do đắm tàu, thuyền. Ngoài ra còn có 56 người bị thương (Quảng Ninh 55 người; Bắc Kạn 1 người).
Về tài sản, có 8.805 nhà bị đổ, tốc mái; 115 ha lúa bị hư hỏng; 15.220 ha hoa màu bị hư hỏng và hàng ngàn cây bị đổ, gẫy; 12 tàu, thuyền bị chìm, hư hỏng; và 4 cần cẩu bị đổ. Đây là đợt lốc xoáy và mưa đá gây hại trên diện rộng lớn nhất ở nước ta từ trước tới nay.