Lợi dụng chương trình “Hãy chọn giá đúng” để lừa dân

Lợi dụng chương trình “Hãy chọn giá đúng” để lừa dân
TP - Ngày 12/7, có hai cô gái khá xinh, khoảng 20 tuổi đến gõ cửa nhà chị Lưu Thị Ngân ở thôn Khuôn Thúng, xã Quang Lang, Chi Lăng, Lạng sơn mời vợ chồng chị tham gia chương trình "Hãy chọn giá đúng".
Lợi dụng chương trình “Hãy chọn giá đúng” để lừa dân ảnh 1
Chị Lưu Thị Ngân bức xúc kể cho PV báo Tiền phong về thủ đoạn của bọn lừa đảo…

Họ tự giới thiệu là nhân viên “Hội chợ hàng tiêu dùng” đang kết hợp với VTV 3 làm chương trình này.

Tuy nhiên, trước khi tham gia, phải sơ tuyển với hình thức cào thẻ để trúng nhiều giải thưởng có giá trị cao như: xe máy, dàn máy vi tính, ti vi, máy giặt.

Lúc chồng chị Ngân cạo nhẹ tấm thẻ thì hiện ra hình của 4 chiếc máy hút bụi.

Cô gái có tên Nguyễn Thị Hoa vui mừng reo lên: “Trúng rồi. Tổng giải thưởng của anh chị sẽ được là 24,5 triệu đồng. Ngày mai, đúng 8 giờ toàn bộ Ban giám đốc chương trình “Hãy chọn giá đúng” lên nhà chị để quay phim. Nhớ là phải ăn mặc đẹp để tiếp anh Lại Văn Sâm, anh Minh Vũ nhé !”.

Anh Hà Văn Thương - chồng chị Ngân - nói nhà nông không cần máy hút bụi mà muốn lấy tiền mặt thì một người móc máy điện thoại ra gọi, sau đó đưa điện thoại cho anh Thương nói chuyện trực tiếp với “giám đốc”.

Họ bảo muốn lấy tiền cũng được nhưng gia đình phải đặt cọc mỗi giải thưởng 1 triệu đồng, anh cào trúng 4 cái máy hút bụi thì đặt cọc 4 triệu đồng. Đằng nào ngày mai cũng có giám đốc lên trả thưởng đồng thời hoàn tiền đặt cọc luôn.

Nghe vậy, vợ chồng chị Ngân vào buồng lấy 2,7 triệu đồng và chiếc nhẫn một chỉ vàng đưa cho họ. Khoảng 14 giờ, hai cô gái rời khỏi nhà chị Ngân. Trước khi đi, cô gái có tên là Hoa đưa chiếc thẻ nhân viên cho chị Ngân để làm tin…

Ngày hôm sau, chờ mòn mắt mãi không thấy đoàn “Hãy chọn giá đúng” đâu, vợ chồng chị Ngân hốt hoảng tới Công an huyện Chi Lăng trình báo vụ việc.

Tại đây anh chị mới vỡ lở mình bị lừa. Với hành vi tương tự, trước đó bọn “ma cô” đã lừa trót lọt hàng chục người như: Anh Hoàng Văn Chiến ở thôn Khuôn Khoan (xã Nhân Lý, Chi Lăng); anh T trú quán tại xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng); chị Hoàng Thị Nguyệt ở thôn Nà Chuông (xã Mai Pha, TP Lạng Sơn)…

Nhận được  tin báo, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố điều tra, phá án đồng thời đề nghị người dân khi gặp phải hành vi tương tự thì báo ngay cho đồn công an gần nhất hoặc số máy “đường dây nóng” trực ban Công an tỉnh Lạng Sơn: 025.869.161.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.