Lời kể nạn nhân vụ xe tải tông chết 8 người ở Hải Dương

TPO - Ông Nguyễn Văn Tiến, phó trưởng công an xã Kim Lương, huyện Kim Thành (Hải Dương) kể về giây phút 'xe điên' lao vào đoàn người đi viếng nghĩa trang ở Hải Dương chiều nay khiến 8 người chết, 8 người bị thương.
Ông Nguyễn Văn Tiến, phó trưởng công an xã Kim Lương kể lại sự việc

Theo ông Nguyễn Văn Tiến (52 tuổi) phó trưởng công an xã Kim Lương, thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn cán bộ của ông vừa viếng tại khu nghĩa trang liệt sĩ ở bên đường, đang trở về và chuẩn bị qua cầu vượt.

“Lúc đó tôi đi ở tốp giữa thấy chiếc xe ô tô chao đảo lao tới đoàn người với tốc độ nhanh nên định hô hoán mọi người tránh nhưng không kịp. Chiếc xe đâm vào nhóm tôi đầu tiên khiến người tôi bị choáng váng sau đó ngất đi và được đưa vào bệnh viện cấp cứu” – ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, đoàn đi viếng nghĩa trang có khoảng 50-60 người chủ yếu là cán bộ xã và cá nhân tiêu biểu được mời đi đại hội và thắp hương liệt sĩ. 'Tôi làm công an viên nhiều năm sống ở đây chưa bao giờ chứng kiến vụ tai nạn khủng khiếp đến như vậy', ông Tiến nói.

Lời kể nạn nhân vụ xe tải tông chết 8 người ở Hải Dương ảnh 1 Ông Hứa Văn Thảo (60 tuổi) hiện vẫn đang đau đầu chóng mặt.

Ông Hứa Văn Thảo (60 tuổi, cũng xã) cho biết, vào khoảng thời gian trên ông đang đi trên đường chuẩn bị bước lên cầu đi bộ qua đường thì chiếc xe tải đi tới đâm trúng.

“Chiếc xe đi làn ngoài phía sau chiếc xe container sau đó lách lên đi vào làn trong với tốc độ nhanh đâm trúng tôi và mọi người” - ông Thảo nói.

Cũng theo ông Thảo, cú đâm mạnh khiến ông ngã văng ra đường, khi sờ lên đầu thì chảy nhiều máu. 

“Tôi đứng dậy nhìn phía trước thì thấy nhiều người nằm la liệt. Tới kiểm tra thì họ đã tử vong hết”- ông Thảo kể lại.

8 nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại trung tâm y tế huyện Kim Thành:

1 - Hứa Văn Thảo 60 tuổi, Kim Lương Chấn thương đầu, bị thương ở tay

2 - Nguyễn Thị Dần 70 tuổi, Kim Lương Chấn thương đầu

3 - Nguyễn Văn Nhẽ 58 tuổi, Kim Lương Chấn thương đầu, ngực bụng, chậu hông

4 - Hứa Văn Dương 67 tuổi, Kim Lương Chấn thương đầu mặt, khung chậu được chuyển bệnh viện Hải Dương

5 - Nguyễn Văn Tiến 52 tuổi, Kim Lương Chấn thương cột sống thắt lưng, bụng

6 - Cao Thế Hoàng 31 tuổi, Kim Lương Chấn thương gối trái, chấn thương bụng

7 - Nguyễn Thị Yến 47 tuổi, Kim Lương Chấn thương đầu

8 - Lê Thị Chuyên 63 tuổi, Kim Lương Chấn thương bụng

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.