Lời khai của lái xe gây tai nạn thảm khốc ở Hải Dương

Một chiếc xe bị đâm biến dạng trong vụ tai nạn. Ảnh: Pham Truong Thanh/Otofun.
Một chiếc xe bị đâm biến dạng trong vụ tai nạn. Ảnh: Pham Truong Thanh/Otofun.
TPO - Cơ quan chức năng đã xác định được người lái chiếc xe đầu kéo gây tai nạn thảm khốc ở ngã ba Quý Dương (Cẩm Giàng, Hải Dương) vào chiều qua, làm ít nhất 5 người thương vong.

Vào tối qua, tài xế chiếc xe gây tai nạn kể trên đã tới trình báo tại cơ quan chức năng huyện Cẩm Giàng.

Tại cơ quan điều tra, người tài xế khai là Trịnh Ngọc Huy (SN 1984) trú tại Xóm 2, Gia Phong, Gia Viễn, Ninh Bình.

Như tin đã đưa, vào hồi 14h ngày 8/12, tại ngã ba Quý Dương, thuộc địa phận xã Tân Trường (Cẩm Giàng, Hải Dương), chiếc xe đầu kéo mang BKS 33M-2661 do Huy điều khiển, đã mất lái rồi lao sang đường, đâm vào nhiều xe khác đang lưu thông.

Tính đến thời điểm này, có ít nhất 2 người tử vong, 3 người khác trọng thương trong vụ tai nạn liên hoàn này.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Ngọc Huy khai rằng, khi lái xe đến ngã ba Quý Dương, anh ta vội tránh một chiếc xe tải nhẹ. Không kịp phanh, xe đầu kéo của Huy mất lái rồi lao sang đường, đâm liên tiếp vào các xe khác. Trước khi xảy ra tai nạn, xe của Huy chạy ở tốc độ khoảng 50km/h.

Sau khi gây ra tai nạn, Huy lo sợ nên rời khỏi hiện trường. 

Cơ quan điều tra huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ vụ tai nạn. Họ cũng đề nghị những bị hại trong vụ tai nạn cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

MỚI - NÓNG