Lời khai của tài xế vụ xe khách tông 7 xe máy trên cầu vượt

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên
TP - Theo lời khai của tài xế xe khách gây tai nạn trên cầu vượt Cây Gõ, quận 11, TPHCM thì nguyên nhân do tránh chiếc xe máy chạy lấn làn, xe khách đang leo dốc với tốc độ cao nên mất lái lao qua đường gây tai nạn.

Tài xế Đào Thái Hà Minh Khương (35 tuổi, quận 8, TPHCM) khai tại cơ quan công an, sáng 9/9, anh điều khiển ô tô khách loại 29 chỗ ngồi lưu thông trên đường Hồng Bàng, quận 5 đi bến xe miền Tây. Khi đang leo dốc cầu vượt Cây Gõ thì gặp chiếc xe máy chạy lấn làn, tạt ngang đầu nên tài xế Khương đánh lái né. Do chiếc xe đang chạy với tốc độ cao nên mất lái lao sang trái húc sập dải phân cách bằng hàng rào sắt rồi lao qua đường tông vào 7 xe máy. Vụ tai nạn khiến 9 người bị thương.

Tài xế Khương nói, sau khi xảy ra tai nạn, anh cố gắng giữ bình tĩnh để chạy xuống bế bé gái 16 tháng tuổi nhờ người đi đường chở đến bệnh viện cấp cứu rồi đến công an trình diện. Tuy nhiên, bé gái đã tử vong do bị thương quá nặng.

MỚI - NÓNG