Lơi lỏng an ninh bệnh viện

Sở Y tế TPHCM và Công an TPHCM đã ký kết Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở y tế.
Sở Y tế TPHCM và Công an TPHCM đã ký kết Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở y tế.
TP - Sau hàng loạt vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện, hôm qua (28/3), Sở Y tế TPHCM đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn TPHCM để bàn giải pháp thắt chặt an ninh trong bệnh viện.

Bác sĩ Bùi Minh Trạng- Chánh Thanh tra Y tế TPHCM cho biết, tại các cơ sở y tế trên địa bàn còn tồn tại nhiều vấn đề nhức nhối như: Trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trong khi đó, hiện tượng cò mồi khám chữa bệnh; gây rối, phá hoại tài sản bệnh viện và hành hung nhân viên y tế; bắt cóc trẻ em và giả mạo giấy tờ vẫn không thuyên giảm. 

Cũng ông Trạng cho rằng, trong khi an ninh bệnh viện lỏng lẻo thì lãnh đạo bệnh viện lại chưa quan tâm đúng mức, chưa xem an ninh trật tự bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách.

Giám đốc một bệnh viện ở TPHCM cho rằng, tình hình an ninh trật tự của xã hội đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, trong khi nhận thức của một bộ phận người dân về hoạt động của ngành y tế chưa đúng khiến họ dễ bức xúc thậm chí có người manh động. Vậy nhưng, theo bác sĩ này, chính quyền nơi bệnh viện “đóng chân” chưa có sự hỗ trợ trấn áp tội phạm một cách hiệu quả. 

“Chấn chỉnh tình trạng này phải làm sao để giảm tải bệnh viện, đồng thời kiểm tra, giám sát chuyên đề an ninh trật tự bệnh viện định kỳ và đột xuất”- bác sĩ Trạng nói. Bác sĩ Lê Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở Y tế TPHCM và Công an TPHCM đã ký kết Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở y tế.

MỚI - NÓNG