Lộn xộn ở trạm thu phí: Luật bất cập hay “đánh trống bỏ dùi”?

Lộn xộn ở trạm thu phí: Luật bất cập hay “đánh trống bỏ dùi”?
Thời gian gần đây liên tục xuất hiện tình trạng tài xế xe tải quá khích cho xe vượt trạm, gây rối tại các trạm thu phí đường Huỳnh Tấn Phát. Đó là hậu quả tất yếu của tình trạng “đánh trống bỏ dùi” của UBND TPHCM và sự bất cập của Luật Giao thông...?

Làm việc với lãnh đạo Sở GTCC sáng ngày 18/8, ông Bùi Văn Quảng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa (HHVT) bức xúc: Ngày 1/2/2005, UBND TPHCM và Sở GTCC đã thống nhất ý kiến với Hiệp hội Cảng biển, HHVT và một số DN về việc bãi bỏ thu phí giao thông khu vực quận 4 và khu vực đoạn 1 đường Huỳnh Tấn Phát.

Để hỗ trợ thu hồi vốn cho chủ đầu tư, cảng Sài Gòn sẽ bán vé thu tiền vào cảng đối với ô tô và nộp về cho UBND TPHCM. UBND TP và Sở GTCC đã dự kiến thời gian bắt đầu áp dụng giải pháp này vào đầu tháng 3/2005 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

Thực tế sau cuộc họp ngày 1/2 tình trạng căng thẳng tại các trạm thu phí đã giảm hẳn. Nhưng gần đây, hiện tượng này lại tái diễn.

Cần thẳng thắn nhìn nhận chính quyền thành phố và cơ quan chức năng còn chậm trễ, thiếu nghiêm túc thực hiện những nội dung đã thống nhất. Để giải quyết tình trạng này, UBNDTP và Sở GTCC cần nhanh chóng cho triển khai giải pháp trên.

Đương nhiên, những việc làm sai trái của một số lái xe là không thể chấp nhận được và cần phải xử lí nghiêm. Nhưng, đó cũng là hệ lụy đáng tiếc từ những bất cập của Luật giao thông.

Luật giao thông không yêu cầu tài xế… có văn hóa?

Ông Dương Tự Lực, trưởng Phòng sát hạch giấy phép lái xe nhìn nhận: Kể từ năm 2001, công tác thu nhận học viên học lái xe và thi sát hạch không đòi hỏi thí sinh phải có trình độ văn hóa vì Luật Giao thông không quy định. Trước năm 2001, căn cứ vào quy định của liên Bộ GTVT và GD - ĐT, các thí sinh buộc phải tốt nghiệp từ PTCS trở lên.

Có một thực tế là, kể từ khi Luật giao thông chính thức có hiệu lực, số tài xế có trình độ văn hóa ngày càng giảm. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hành xử kém, thậm chí mang tính chất côn đồ của một số tài xế trong thời gian vừa qua.

Tài xế thiếu văn hóa, ngay các đơn vị vận tải, chủ xe cũng… “bó tay”, thậm chí còn lâm vào tình trạng dở khóc, dở cười. Ông Đinh Nam Dinh, Phó chủ tịch HHVT kể: Nhiều thành viên của Hiệp hội đã trở thành nạn nhân của một số tài xế thiếu văn hóa.

Phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm Luật giao thông khi bị CSGT giữ xe lại, một số tài xế đã ngang nhiên bỏ xe ngay tại hiện trường và bỏ trốn để tránh bị bấm lỗ bằng lái. Sau đó họ lại dễ dàng xin được việc làm ở đơn vị vận tải khác còn khổ chủ (chủ xe) lãnh đủ khoản tiền nộp phạt, thậm chí còn bị giam xe.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".