Long An : Kê khống gia cầm mắc dịch để... bỏ túi riêng

Long An : Kê khống gia cầm mắc dịch để... bỏ túi riêng
Chiều 28/11, UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết: qua kiểm tra đã phát hiện ông Lê Công Trực (SN 1961), ngụ ấp 1, xã Thủy Tây (Thạnh Hóa), là cán bộ khuyến nông, phó ban chỉ đạo dịch cúm gia cầm xã đã có hành vi tiêu cực là kê khống thêm đầu con gia cầm bị dịch để bỏ túi riêng trên 20 triệu đồng.

Thời điểm 2004-2005, ở rất nhiều địa phương trong tỉnh đã bùng phát dịch cúm gia cầm, trong đó có xã Thủy Tây, nhiều hộ được Nhà nước hỗ trợ tiền để khắc phục hậu quả.

Lợi dụng việc đó, ông Trực lập hồ sơ hỗ trợ tiền chống dịch, kê khống thêm đầu gia cầm bị thiệt hại để mưu lợi riêng. Kiểm tra thấy dấu hiệu vi phạm, UBND xã Thủy Tây đã cho ông Trực nghỉ việc. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc để chuyển hồ sơ sang công an đề nghị khởi tố đối với ông Lê Công Trực.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.