Lớp tiếng Hàn đầu tiên cho lao động 61 huyện nghèo

Lớp tiếng Hàn đầu tiên cho lao động 61 huyện nghèo
TP - Ngày 15/6, Trung tâm Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp cùng trường Trung cấp nghề số 17 (Bộ Quốc phòng) khai giảng khóa một - lớp đào tạo tiếng Hàn cho lao động xuất ngoại ở 61 huyện nghèo theo Quyết định 71 của Thủ tướng.
Lớp tiếng Hàn đầu tiên cho lao động 61 huyện nghèo ảnh 1

Khóa học thí điểm này dành cho khoảng 160 học sinh, ở các huyện nghèo của Thanh Hóa (bảy huyện); Yên Bái (hai huyện) và Quảng Ngãi (sáu huyện); được đào tạo trong vòng ba tháng.

Học sinh là đối tượng nghèo sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền ăn, ở, học phí; đối tượng khác sẽ được hỗ trợ 50 phần trăm học phí.

Ông Nguyễn Thanh Hòa - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, việc thí điểm kéo dài hai năm. Nếu thuận lợi, sẽ khai giảng cho 1.000 học sinh/năm, cố gắng đưa 800 - 900 lao động Hàn Quốc làm việc.

Ông Hòa cũng đề nghị đại diện Tổ chức Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam tạo điều kiện hơn ở khâu tuyển chọn cho lao động học ở những lớp này, vì đây là đối tượng đặc thù. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.