Lũ các sông ở Bắc Bộ đạt đỉnh và xuống chậm

Lũ các sông ở Bắc Bộ đạt đỉnh và xuống chậm
TP - Do mưa đã chấm dứt nên lũ ở thượng nguồn các sông suối Bắc Bộ đã đạt đỉnh và đang xuống. Trên sông Lô tại Tuyên Quang đỉnh lũ là 25,75 m, trên sông Đà lưu lượng lớn nhất đạt 14.700 m3/s (chiều 19/7).

Đến sáng 20/7, mực nước hồ Hòa Bình lên trên 100m, lưu lượng nước về hồ giảm còn 10.000 m3/s. 

Do hồ Hòa Bình chỉ mở 5 cửa xả đáy thay vì 6 cửa như dự kiến ban đầu, mực nước hạ lưu sông Hồng tuy còn lên nhưng cường suất đã giảm đáng kể. Đến trưa 20/7, đạt mức 10 m.

Lũ hạ lưu sông Hồng đạt đỉnh vào chiều và tối 20/7 với mức nước cao nhất tại Hà nội khoảng 10,1 m (dưới báo động II khoảng 0,4 m), sau đó biến đổi chậm và xuống chậm.

Lũ sông Thái bình vẫn đang lên chậm, sáng 20/7, mực nước tại Phả Lại là 4,13 m. Dự báo đến hôm nay, 21/7, lũ sông Thái Bình sẽ đạt đỉnh khoảng 4,3 m, sau xuống chậm.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".